Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC

tại Madrid Tây Ban Nha

Ngày Chúa Nhật 4 tháng 5/2003

Lễ Phong Hiển Thánh cho 5 vị Chân Phước

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC tại Madrid Tây Ban Nha. Ngày Chúa Nhật 4 tháng 5/2003: Lễ Phong Hiển Thánh cho 5 vị Chân Phước.

(Radio Veritas Asia - 5/05/2003) - "Xin anh chị em đừng từ bỏ những giá trị Kitô... Ðó là con đường duy nhất để anh chị em có thể đóng góp phần gia tài văn hoá phong phú của anh chị em cho thế giới và cho Châu Âu".

Ðó là những lời được hầu hết  các  hãng thông tấn  quốc tế trích dẫn từ bài giảng của ÐTC trong thánh lễ phong hiển thánh cho 5 vị chân phước, tại Quảng Trường COLON, ở trung tâm thủ đô Madrid, sáng Chúa Nhật ngày 4 tháng 5/2003. Biến cố nầy  là cao điểm của chuyến viếng thăm của ÐTC, tại thủ đô Madrid, trong vòng 36 tiếng đồng hồ. Quảng Trường Colon đã được xây lên để  ghi niệm Ông Christophe Colomb, nguời đã khám phá ra Châu Mỹ. Từ  Toà Sứ  Thần Toà Thánh đến quảng trường Colon, dân chúng đứng hai bên đường dài 6 cây số, để chào đón ÐTC đi qua.

ÐTC  đã đến quảng trường COLON lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, giữa những tiếng hoan hô nồng nhiệt của khoảng 1 triệu người đã có mặt  tại Quảng Trường. Ngoài ra, còn phải kể đến hàng triệu người khác chỉ theo dõi biến cố qua các đài phát thanh và truyền hình. Nhiều gia đình đã kéo đến quảng trường COLON, ngay từ  chiều ngày hôm trước, tức chiều thứ bảy 3/05/2003, dựng lều qua đêm, để được thấy Ðức Thánh Cha và tham dự Thánh Lễ phong thánh. Chính quyền đã huy động 5,000 cảnh sát viên giữ gìn an ninh và trật tự, cộng thêm khoảng 10,000 người tình nguyện phụ vào. Vua Juan Carlos và Hoàng Hậu Sofia, cùng với hoàng gia, và  ông Thủ Tướng Tây Ban Nha, các nhân vật chính trị nổi bật thuộc mọi khuynh hướng tả hữu, đều có mặt tham dự thánh lễ.

Năm Vị Chân Phuớc được tôn phong hiển thánh gồm có 2 linh mục và 3 nữ tu sáng lập dòng:

(1) Trước hết là linh mục  Pedro Poveda Castroverde, (1874 - 1936), vị sáng lập  "tu hội đời  Têrêsa". Trong thời nội chiến, 1936 - 1939,  Cha bị  bắt và bị xử bắn năm 1936. Cha là vị thánh thứ 11 được ÐTC tôn phong, nếu tính trong số những nạn nhân của cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

(2) Vị Thánh thứ hai là linh mục dòng tên Jose Maria Rubio (1864 - 1929), vị nổi tiếng chăm sóc cho những anh chị em nghèo.

(3) Vị thánh thứ ba, là Nữ Tu Angela de la Cruz (1846 - 1932), vị sáng lập Hội dòng các Nữ Tu của Thập Giá;

(4) Vị thánh thứ tư, là Nữ Tu Maravillas de Jesus (1891 - 1974), thuộc dòng nữ Camelô, và đã  sáng lập tổng cộng 9 tu viện Carmelo;

(5) Vị Thánh thứ năm là nữ tu Genovera Torres (1870 - 1956 ), vị sáng lập Hội Dòng các Nữ Tu của Thánh Tâm Chúa và của các Thiên Thần.

Với lần phong thánh cho 5 vị trong thánh lễ sáng Chúa Nhật mùng 4 tháng 5/2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tôn phong tổng cộng 470 vị thánh. Trong 25 năm kế vị Thánh Phêrô trên ngai toà Roma, Ngài đã chủ sự  48  lần phong thánh, trong số nầy có 12 lần  phong thánh ngoài Roma.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã nhấn mạnh đến thực thể dân tộc Tây Ban Nha. Ngài nói:

"Ðức Tin Công Giáo là thực thể của dân  tộc Tây ban nha... Xin anh chị em đừng từ bỏ những giá trị kitô của mình".  "Hãy làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Ðây là một bổn phận khó khăn và rất đòi hỏi."

Hiện tại, Quốc Hội Tây Ban Nha, đang bàn luận một dự thảo luật về gia đình cho phép ly dị. Tuy ÐTC đã không đích danh nhắc đến việc làm nầy của quốc hội, nhưng ngài đã lên tiếng rõ ràng  chống lại việc làm nầy trong bài  giảng như sau: "Những hoa trái mới của sự thánh thiện chỉ trổ sinh, nếu gia đình biết duy trì sự hiệp nhất của mình, để trở thành như  là "đền thờ"  đích thực của tình thương và sự sống". Việc bảo vệ sự sống, việc duy trì hôn nhân, và điều thiện hảo của nhân lọai, tất cả đều đã được ÐTC nhắc đến trong bài giảng. "Xin anh chị em đừng từ bỏ những gốc rễ kitô của mình!" ÐTC đã kết thúc bài giảng với lời kêu gọi trên, được ngài nhấn mạnh từng tiếng một!

Vào cuối thánh lễ, trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, một lần nữa ÐTC nhắc đến vai trò của Tây Ban Nha trong cộng đồng Châu Âu với những lời như sau: "Anh chị em hãy là những kẻ gìn giữ phần gia tài thiêng liêng  phong phú của anh chị em; phần gia tài nầy có khả năng làm sống lại sức sống kitô, được kết hiệp với tình thương to lớn đối với Giáo Hội cũng như đối với đấng kế vị Thánh Phêrô!"

Buổi chiều ngày Chúa Nhật 4/05/2003, trước khi lên đường trở lại Roma, ÐTC có cuộc tiếp kiến riêng với hoàng gia Tây Ban Nha. Máy bay cất cánh đưa ÐTC trở về lại Roma, lúc  7:20 phút chiều, giờ địa phương, kết thúc chuyến viếng thăm ngắn ngủi của ÐTC trong vòng 36 tiếng đồng hồ, tại Thủ Ðô Madrid, Tây Ban Nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Home Page