Vài nét về chuyến viếng thăm

của ÐTC Gioan Phaolô II tại Tây Ban Nha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Tây Ban Nha.

(Radio Veritas Asia 3/05/2003) - Thứ bảy, mùng 3 tháng 5 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II  lên đường viếng thăm Tây Ban Nha, tại một địa điểm là thủ đô Madrid. Chuyến viếng thăm chỉ kéo dài trong vòng 36 tiếng đồng hồ với hai biến cố nổi bật hơn cả, là cuộc gặp gỡ giới trẻ vào chiều thứ bảy 3/05/2003, và thánh lễ phong hiển thánh cho Năm Vị Chân Phước vào sáng Chúa Nhật mùng 4/05/2003.

 

pope in spain

Trước khi ÐTC đến, đã có khoảng 100,000 bạn trẻ ghi tên tham dự cuộc gặp gỡ với ngài vào tối thứ bảy 3/05/2003; ngoài ra, ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng từ 800,000 đến 1,000,000 tín hữu tham dự thánh lễ phong hiển thánh vào sáng chúa nhật 4/05/2003. Ðể giữ  an ninh và trật tự trước một đám đông như thế, ban tổ chức phải huy động 5,000 cảnh sát và 10,000 người tình nguyện. Ngoài ra, Có khoảng 15,000 Linh Mục phụ trách  việc trao Mình Chúa cho tín hữu rước lễ trong thánh lễ sáng Chúa Nhật 4/05/2003.

Ðây là lần thứ  5, ÐTC đến thăm Tây Ban Nha. Lần thứ nhất vào năm 1982, lần thứ hai năm 1984, lần thứ ba 1989, lần thứ tư 1993. Và lần thứ năm nầy, trong hai ngày 3 và 4 tháng 5 năm 2003. Khung cảnh tinh thần của lần thứ nhất  vào năm 1982 và lần thứ năm vào năm 2003 --- hai lần cách nhau 21 năm --- là hoàn toàn khác nhau. Lần thứ nhất vào năm 1982, là chỉ vài năm sau khi chế độ  của Tướng Franco bị sụp đổ; và  bầu khí lúc đó là bầu khí áp dụng giáo huấn của Công Ðồng Vatican 2; trong lần viếng thăm thứ năm (2003) nầy, ÐTC sẽ  gặp phải một tinh thần trần tục hóa khá mạnh và việc thực hành tôn giáo bị giãm xuống nhiều, nhất là trong hai năm qua, mà nguyên do một phần là do những biến cố tiêu cực, những gương xấu, đã xảy ra trong giáo hội và được giới báo chí thổi phổng lên.

Chuyến viếng thăm Tây Ban Nha vào cuối tuần, là chuyến viếng thăm đầu tiên của năm 2003, sau 9 tháng được nghỉ ngơi. Lần cuối cùng ÐTC thực hiện chuyến viếng thăm quốc tế, bên ngoài Italia, là chuyến viếng thăm quê hương Balan vào tháng 8 năm 2002. Giờ đây, chuyến viếng thăm Tây Ban Nha lần nầy (3~4/05/2003), cũng là một trắc nghiệm trước, cho bốn chuyến viếng thăm quốc tế khác nữa, từ nay cho đến cuối năm 2003. Nếu tính từ khi ÐTC lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma năm 1978 đến nay, thì chuyến viếng thăm bắt đầu của năm 2003 vào thứ bảy mùng 3 tháng 5 năm 2003, là chuyến viếng thăm thứ  99.

Tuy đây là chuyến viếng thăm có tính cách mục vụ dành cho giáo hội địa phương tại Tây Ban Nha, với cao điểm là thánh lễ phong hiển thánh cho năm vị á thánh, --- tất cả đều được sinh ra vào cuối thế kỷ thứ 19 --- nhưng ảnh hưởng của chuyến viếng thăm trên những sinh hoạt chính trị tại Tây Ban Nha, không thể nào không được lưu ý. Người ta còn nhớ rõ sự khác biệt lập trường giữa ÐTC và Thủ Tướng Tây Ban Nha, ông Jose Maria Aznar, trong cuộc chiến tại Iraq. Thủ Tướng Tây Ban Nha đã hoàn toàn ủng hộ lập trường của Hoa Kỳ tấn công vào Iraq, trong khi đó 90% dân chúng Tây Ban Nha lại ủng hộ lập trường của ÐTC kêu gọi giải quyết vấn đề bằng thương thuyết ngoại giao. Vã lại, chuyến viếng thăm lần nầy của ÐTC tại Tây Ban Nha, rất gần với cuộc bầu cử;  cuộc vận động tranh cử  sẽ được tổ chức chỉ 3 ngày sau khi kết thúc chuyến viếng thăm của ÐTC mà thôi. Vì thế, để tránh mọi tiếng đồn về thiên vị, Ban Tổ Chức xếp chương trình cho ÐTC gặp gỡ những vị lãnh đạo các đảng phái chính trị; trước hết, ÐTC gặp thủ tướng Tây Ban Nha vào chiều thứ bảy 3/05/2003, chỉ vài giờ sau khi ÐTC đến thủ đô Tây Ban Nha. Rồi sáng ngày hôm sau, chúa nhật mùng 4/05/2003, trước thánh lễ, ÐTC gặp ông tổng thư ký của đảng chính của phe đối lập.

Trong buổi gặp gỡ giới trẻ vào tối thứ bảy 3/05/2003, ÐTC  kêu gọi các bạn trẻ hãy dấn thân xây dựng hòa bình. Một đề tài thời sự và có mang tính cách chính trị trong hoàn cảnh hiện nay. Theo nguồn tin từ  các viên chức Vatican, thì ÐTC Gioan Phaolô II không những sẽ ám chỉ đến hoàn cảnh quốc tế, mà còn là và nhất là sẽ nhắc đến những căng thẳng nội bộ của Tây Ban Nha, nhất là vấn đề khủng bố của những người vùng Basque đang đòi được độc lập. Hơn nữa, nhiều nhóm chính trị cực tả, trong những ngày nầy, đã lên tiếng chống lại cuộc viếng thăm của ÐTC.

Trong một sứ điệp gởi đến dân chúng tại thủ đô Madrid, nhân dịp chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II, Ðức Hồng Y Antonio Maria Rouco Varela, đã nhấn mạnh những thách thức chính mà Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha phải đương đầu, là: nạn khủng bố, việc hội nhập những anh chị em di dân, nạn thất nghiệp, sự liên kết xã hội, và những vấn đề liên quan đến gia đình.

Các thành viên của gia đình hoàng gia Tây Ban Nha sẽ có mặt tham dự thánh lễ phong hiển thánh, tại quảng trường Colon, tức quảng trường dành để tưởng niệm Ông Christophe Colomb, nằm ở trung tâm thành phố. Chiều Chúa Nhật 4/05/2003, trước khi rời thủ đô Madrid để trở về lại Roma, ÐTC  tiếp riêng gia đình hoàng gia. Và như vậy, trên bình diện sinh hoạt chính trị tại Tây Ban Nha, ÐTC  có gặp gỡ riêng các vị lãnh đạo các phe phái khác nhau, để khỏi mang tiếng "vận động bầu cử" cho người nầy người nọ trong cuộc bầu cử gần bên.

 

 


Back to Home Page