Ðức Thượng Phụ Alexy Ðệ Nhị

Của Chính Thống Giáo Nga

Kêu Gọi Hoa Kỳ và Anh Quốc Hãy Tự Chế

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thượng Phụ Alexy Ðệ Nhị Của Chính Thống Giáo Nga Kêu Gọi Hoa Kỳ và Anh Quốc Hãy Tự Chế.

Moscowa (AFP 17/03/2003) - Theo thông tấn xã RIA-Novosti, hôm thứ hai, 17 tháng 3/2003,  Ðức thượng phụ Alexy II, giáo chủ Chính thống giáo Nga, đã thúc giục các nhà lãnh đạo của Anh Quốc và Hoa kỳ,  đừng mở ra cuộc chiến tấn công vào Iraq.

Trong một lá thư, Ðức Thượng Phụ kêu gọi Tổng thống Hoa kỳ và thủ tướng Anh Quốc, hãy "làm mọi việc có thể để chấm dứt  các hoạt động quân sự  nhắm vào  Iraq."

Lá thư viết rằng  "điều vô lý  là xử dụng biện pháp quân sự , để làm áp lực lên chính quyền Iraq, trong khi vẫn còn những khả thể để giải quyết những vấn đề quốc tế liên quan đến Iraq,  bằng những biện pháp hòa bình."

Cũng hôm thứ hai, 17/03/2003, một phái đoàn các nhà lãnh đạo Chính thống giáo, và Hồi giáo Nga,  đã đến Baghdad,  để lập lại lập trường của họ  chống lại  chiến tranh tại Iraq.

Ðức thượng phụ Alexy II  còn viết thêm trong lá thư  gởi cho Tổng Thống Bush và Thủ Tướng Tony Blair, như sau: "chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa kỳ hãy trở nên  người phát ngôn  cho thiện chí của dân chúng Hoa Kỳ; nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo của dân chúng Hoa Kỳ và những nhân vật  nổi bật trong xã hội dân sự,  đã đứng ra chống lại chiến dịch quân sự tại Iraq. Chúng tôi kêu gọi quí ngài hãy chọn con đường của hòa bình."

 

(VK)

 


Back to Home Page