Người Công Giáo Tại Quần Ðảo Azores

Cầu Nguyện Cho Hòa Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công Giáo Tại Quần Ðảo Azores Cầu Nguyện Cho Hòa Bình.

Lajez, Azores, Bồ Ðào Nha (Zenit 16/03/2003) - Nhiều nguồn tin tại địa phương cho biết, Ðang lúc có cuộc họp thượng đĩnh giữa tổng thống Bush của Hoa kỳ, thủ tướng Anh, và thủ tướng Tây ban nha hôm Chúa Nhật 16/03/2003,  thì người Công giáo tại 9 đão trong quần đảo Azores, đã tụ họp tại các ngôi thánh đường, để cầu nguyện cho hòa bình.

ÐGM Antonio Braga của giáo phận Angra, nơi mà cuộc họp thượng đỉnh đang diễn ra, nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình SIC Noticias rằng, "chỉ có  một sự can thiệp từ  Trời,  mới có thể ban cơ hội cuối cùng cho hòa bình qua đối thoại. Và vì lý do này, đây vẫn còn là cuộc họp thượng đỉnh của hi vọng, có thể  là hi vọng cuối cùng."

Tối thứ Bảy 15/03/2003, Ðức Cha Braga đã tổ chức thánh lễ ngoài trời để cầu nguyện cho hòa bình với sự canh gác nghiên ngặt của quân đội tại căn cứ quân sự Lajes của Hoa kỳ, nơi cuộc họp thượng đỉnh giữa ba nhà lãnh đạo đang diễn ra.

Phần lớn trong số 245,000 người sống tại quần đảo này là người Công giáo.

Hôm chúa nhật 16/03/2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hãy tiếp tục thương lượng về việc giải trừ vũ  khí tại Iraq và hãy tránh chiến tranh.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên một nhật báo Ý, đặc sứ của ÐTC Gioan Phaolô  II để gặp gở với tổng thống Hoa kỳ, ÐHY Pio Laghi, cho rằng, cuộc họp thượng đỉnh tại Azores là sai lầm, bởi vì chỉ có ba quốc gia hội họp, để bàn thảo về cơn khủng hoảng.

ÐHY Pio Laghi, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Hoa kỳ, đã gặp tổng thống Bush tại Washington hôm mùng 5/03/2003 và thúc giục tổng thống Bush hãy tránh chiến tranh với Iraq.

 

(VK)

 


Back to Home Page