ÐTC Nhắc Lại Kinh Nghiệm

Sống Trong Chiến Tranh Của Ngài

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Nhắc Lại Kinh Nghiệm Sống Trong Chiến Tranh Của Ngài.

Vatican (Zenit & AFP 16/03/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II đã làm ngạc nhiên khách hành hương khi nhắc lại kinh nghiệm chiến tranh của chính ngài, để giải thích lập trường chống lại việc can thiệp quân sự vào Iraq. ÐTC  nói, "tôi thuộc vào thế hệ đã trải qua cuộc Thế Chiến thứ hai,  và --- tạ ơn chúa, --- tôi đã sống sót trong cuộc chiến đó. Chính vì lý do này, tôi có bổn phận để  nói cho những người trẻ hơn tôi, những người chưa bao giờ có kinh nghiệm này, rằng: hãy nói tiếng "không" đối với chiến tranh, như Ðức Phaolô VI đã nói khi ngài đến  thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên."

ÐTC  khuyến khích: "chúng ta phải làm mọi việc có thể. Chúng  ta quá biết rằng, thật là điều không thể,  để nói: hòa bình  với bất cứ giá  nào, tuy nhiên tất cả chúng ta đều biết bổn phận quan trọng, là hãy cầu nguyện và ăn chay."

Ngài nói, Chúng ta, những người kitô xác tín rằng, hòa bình thực sự và bền vững không chỉ là hậu quả, -- mặc dầu cần thiết, --- của những thỏa hiệp  chính trị và sự hiểu biết giữa cá nhân và các dân tộc,  nhưng còn là quà tặng của Thiên chúa cho tất cả những ai vâng phục ngài và chấp nhận -- với sự khiêm tốn và lòng biết ơn --- (chấp nhận)  ánh sáng của tình yêu ngài."

ÐTC kết luận, Cầu nguyện có thể  giúp vào, nhất là trong Mùa Chay nầy, một Mùa Chay không  được nhớ  lại như là thời điểm đau buồn của chiến tranh, nhưng như là  thời gian  can đảm  thực hiện việc trở lại và  xây dựng hòa bình.

Lập trường chống chiến tranh của ÐTC Gioan Phaolô II đã nhận được sự hậu thuẫn của các nhà lãnh đạo của các cộng đoàn Tin lành lẫn Công giáo tại Anh quốc; những vị này, trong tháng 2/2003, đã đưa ra một thông cáo chung,  đặt vấn đề về  tính cách  phù hợp với luân lý của cuộc chiến chống lại Iraq, đồng thời kêu gọi "hãy để  cho ủy ban kiểm tra vũ khí Liên Hiệp Quốc, được tiếp tục."

 

(VK)

 


Back to Home Page