ÐTC Tìm Cách Ðể Tránh

Những Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Tìm Cách Ðể Tránh Những Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh.

Roma (Zenit 11/03/2003). Ông Andrea Riccardi, vị sáng lập cộng đồng thánh Egidio,  nói rằng, "chính sách "ngoại giao toàn cầu" của ÐTC trong cơn khủng hoảng Iraq, được thúc đẩy một phần, do việc cố gắng để tránh những cuộc va chạm giữa các nền văn minh".

Ông Andrea Riccadi cho biết, thật rõ ràng Vatican đã nghĩ đến những người Kitô tại Iraq và thế giới Hồi Giáo, có khuynh hướng chống lại Tây phương.

Ông Riccardi giải thích trong một bài báo được đăng tải trong nhật báo, có tên là "Tiên Phong" (La Vanguardia) tại Tây ban Nha rằng, "vào thời điểm của cuộc chiến vùng vịnh, ÐTC không muốn  sự xung đột trở nên là một cuộc chiến giữa Tây phương và Hồi giáo."

Ông nói thêm, "tiếp theo các cuộc tấn công của ngày 11/09/2001 tại Hoa kỳ, ÐTC Gioan Phaolô II biểu lộ sự đồng cảm mạnh mẽ với Hoa kỳ, nhưng không phải trong chiều hướng chống Hồi giáo."

Ông nhận định, "sau đó không lâu, ÐTC kêu gọi người Công giáo ăn chay trong cùng ngày cuối cùng của tháng Ramadan của Hồi giáo. Ý nghĩa rõ ràng cho việc này là: Người Kitô không đấu tranh chống lại Hồi giáo."

Vị sáng lập của cộng đoàn thánh Egidio nói tiếp, "vào dịp đầu năm 2002, ÐTC đã triệu tập  các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên toàn thế giới, đến gặp nhau tại Assisi để cầu nguyện cho hoà bình. Lần này một sứ điệp nữa lại được đưa ra: các tôn giáo không mong muốn cũng không biện minh cho chiến tranh."

Ông nói thêm, "ÐTC không  nhắm đến lợi ích quốc gia,  mà chỉ nhắm  làm cho mọi người nhận thấy đặc tính của các biến cố  cùng với  ích lợi chung của chúng."

Trong khung cảnh này, ngoại giao của ÐTC  có tính cách phổ qúat:  Ðiều này có thể được nhìn thấy trong những động lực cũng như trong quốc tịch của các cộng sự viên của ngài.

 

(VK)

 


Back to Home Page