Giáo hội Công giáo tại Philippines

Kêu Gọi Không Nên Ủng Hộ Chiến Tranh Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Công giáo tại Philippines Kêu Gọi Không Nên Ủng Hộ Chiến Tranh Iraq.

Manila (AFP 11/03/2003) - Hội đồng giám mục công giáo Philippines hôm thứ ba (11/03/2003) đã kêu gọi chính phủ Philippines không nên ủng hộ cuộc chiến do Hoa kỳ lãnh đạo, tấn công vào Iraq, và thúc giục Washington và Baghdad hãy thực hiện những bước tiến để tránh sự thù hận.

Trong  thông cáo, Hội đồng giám mục Công giáo Philippines thúc giục chính phủ "không nên để mình bị hướng dẫn bởi sức mạnh của các siêu cường, nhưng bởi sự phán đoán thận trọng, dựa trên những nguyên tắc luân lý đúng đắn."

Thông cáo cảnh báo rằng, "một cuộc chiến sắp xảy ra chống lại Iraq là cuộc chiến không biện minh được về mặt luân lý."

Các vị giám mục cũng kêu gọi Hoa kỳ không nên xúc tiến cuộc chiến, đồng thời các ngài cũng thúc giục Iraq, hãy thi hành tất cả những nghị quyết của Liên Hiệp quốc về việc giải trừ vũ khí.

Tổng thống Philippines, bà Gloria Arroyo, là một trong những tiếng nói ủng hộ tổng thống Bush mạnh mẽ nhất tại Á châu.

64 triệu trong tổng số 80 triệu người Phi là Công giáo.

 

(VK)

 


Back to Home Page