ÐTC chuẩn bị viếng thăm Mongolia

vào tháng 8 năm 2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chuẩn bị viếng thăm Mongolia vào tháng 8 năm 2003.

Tin Vatican (Apic 10/03/2003) - Hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ Apic,  hôm ngày 10 tháng 3/2003, đã trích lại lời xác nhận của Ðức Sứ Thần Toà Thánh tại Mongolia, nói rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến viếng thăm OULAN BATOR, thủ đô của Mongolia, vào cuối tháng 8 năm 2003.

Ðức Tổng Giám Mục  Giovanni Battista Morandini, sứ thần Toà Thánh tại Mongolia, đã xác nhận thêm rằng: "ÐTC Gioan Phaolô II đã luôn muốn viếng thăm Mongolia. Nay, thì dường như  uớc nguyện của ngài sắp trở thành sự thật."

Ðức Ông Renato Boccardo, vị phụ trách tổ chức các chuyến viếng thăm của ÐTC, đã đến thủ đô OULAN BATOR để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm,  và đã nói với hãng tin UCAN như sau: "Mặc dù tuổi đã cao, sức khoẻ yếu kém và khoảng cách từ Roma đến thủ đô Mongolia khá xa, nhưng Ðức Thánh Cha muốn thực hiện chuyến đi,  để đến thăm dân tộc của đất nước hùng vĩ nầy."

Cộng đoàn Công giáo tại Mongolia hiện nay gồm có 33 nhà truyền giáo và 136 tín hữu Công giáo, dưới sự huớng dẫn của Vị giám quản tông toà, tại thủ đô  OULAN BATOR, là Ðức Ông Wenceslao Padilla, nguời phi luật tân; ngài cho biết rằng chính quyền Mongolia rất cởi mở cộng tác vào việc chuẩn bị chuyến viếng thăm nầy.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng: vào tháng Giêng năm 1991, chính quyền Mongolia đã gởi một phái đoàn đến Vatican, để thảo luận về việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Tám tháng sau, Phái đoàn Toà Thánh đến thủ đô Mongolia để bàn tiếp vấn đề; và ngày 4 tháng 4 năm 1992, hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ ngọai giao. Ða số dân chúng Mongolia theo Phật giáo; nhưng chủng tộc kazakh sống ở miền Tây Mongolia thì theo Hồi giáo. Giáo Hội Chính thống Nga hiện diện tại Mongolia từ năm 1997. Ngoài cộng đoàn Công giáo, còn có khoảng 20 cộng đoàn Tin lành khác nhau, cũng đến rao giảng Lời Chúa tại đất nuớc Mongolia bao la nầy.

 


Back to Home Page