Do Thái Giáo Và Hồi Giáo

Tham Gia Việc Ăn Chay

cầu nguyện Cho Hoà Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Do Thái Giáo Và Hồi Giáo Tham Gia Việc Ăn Chay cầu nguyện Cho Hoà Bình.

Roma (Zenit 5/03/2003) - Các nhà lãnh đạo Hồi gíao và Do Thái giáo cùng tham gia một ngày đặc biệt cầu nguyện và ăn chay cho hoà bình và đồng thời cảm ơn sáng kiến ÐTC đã đưa ra.

Ông Mohammed Nour Dachan, chủ tịch hiệp hội các cộng đoàn Hồi giáo tại Ý nói cho đài phát thanh Vatican rằng, "tại thời điểm này, cũng như tại những thời điểm khác,  kể từ ngày 11/09/2001. ÐTC đã đưa ra đưa ra những lời kêu gọi đúng lúc và đúng đắn. Tôi nghĩ rằng, ngài đang giữ  một  lập truờng mà chúng ta hoàn toàn  đồng ý:  đó là không một ai được dùng tôn giáo cho những mục đích khác, đặc biệt cho mục đích hiếu chiến."

Ông nói thêm, "giữ chay là một việc rất tốt đẹp;  trong Hồi giáo có nói rằng, giữ chay là sự bí mật giữa người tôi tớ và Thiên chúa của họ, bởi vì không ai biết liệu tôi có giữ chay hay không - đó là một bí mật."

Bà Tullia Zevi, phó chủ tịch của hội đồng Do Thái Âu châu cho biết, bà ủng hộ việc giữ chay ngày thứ tư lễ tro 5/03/2003 do ÐTC Gioan Phaolô II đề xướng. Bà giải thích, "thật khó để nói rằng, cuộc xung đột ngày nay chỉ nằm trong phạm vi của Iraq. Nói chung, -- theo các nhà quan sát tiên đoán, ---  cuộc chiến chống Iraq có thể  lan rộng đến toàn  vùng Trung đông."

Bà nói thêm, Tôi cũng biết rằng tại Israel,  phần lớn đang "bị  rúng động"  do bởi  các cuộc tấn công khủng bố chống lại thường dân;  điều này đang tạo ra những biện pháp phòng thủ cứng rắn.

Bà kết luận: "nhận định của tôi không do bởi ước muốn  gây hại cho lập trường của Israel,  nhưng  do bởi sự nhận thức    về những hậu quả mà cuộc xung đột quân sự có thể gây ra  cho số phận của Israel."

 


Back to Home Page