Saudi Arabia Không Có Tên

Trong Sổ Ðen của Hoa Kỳ

về Các Quốc Gia Ðàn Áp Tôn Giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Saudi Arabia Không Có Tên Trong Sổ Ðen của Hoa Kỳ về Các Quốc Gia Ðàn Áp Tôn Giáo.

Washington (AFP 5/03/2003) - Bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ, ông Collin Powell hôm thứ Tư (5/03/2003) đã đưa ra danh sách 6 quốc gia "như là những quốc gia đáng quan tâm đặc biệt" vì vi phạm tự do tôn giáo;  Và Ông  từ chối những lời yêu cầu ghi vương quốc  Saudi Arabia vào trong danh sách những quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Sáu quốc gia nói trên, là  Trung quốc, Iran, Iraq, Myanmar, Bắc Hàn và Sudan.

Trong một thông báo ngắn, ông Powell đã không giải thích lý do tại sao vương quốc Saudi Arabia lại không có trong danh sách này. Tuy nhiên, quyết định của ông không bao gồm Saudi Arabia,--- một quốc gia nghiêm cấm hầu hết tất cả những hình thức thờ phượng của những tôn gíao không phải là Hồi giáo ---, như là một quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo, đã làm cho nhiều người ngạc nhiên.

Việc Ông Powell từ chối những lời yêu cầu đặt Saudi Arabia vào trong danh sách, đến đúng vào lúc  Hoa Kỳ chuẩn bị "cuộc chiến có thể"  với Iraq.

Saudi Arabia, -- một đồng minh chính yếu của Hoa Kỳ trong cuộc chiến vùng vịnh năm 1991, --- hầu như đóng một vai trò chủ yếu trong bất cứ cuộc xung đột nào tại Trung đông,  do  vị trí địa thế  và sự hiện diện của hàng ngàn  quân đội Hoa Kỳ tại đó.

Các viên chức Hoa kỳ phủ nhận rằng việc  ông Powell từ chối để bao gồm Saudi Arabia vào danh sách của các quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo,  là có liên quan đến việc chuẩn bị chiến tranh,  và nhấn mạnh một tuần trước đó rằng Washington đã ép buộc Saudi Arabia hãy  gia tăng mức độ dung thứ  cho các tôn giáo không phải là Hồi giáo tại đó.

Dạo tháng 10 năm 2002, uỷ ban cố vấn chính phủ của Hoa kỳ đề nghị rằng Saudi Arabia, cùng với Ấn độ, Lào, Pakistan, Turkemenistan và Việt nam phải được liệt kê vào danh sách của "những quốc gia đáng quan tâm đặc biệt" vì vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.

"Chúng tôi  ước mong có hành động cân xứng  với những vi phạm này." Bà Felice Gaer, chủ tịch ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của Hoa kỳ, đã nói như trên khi bản kiến nghị này được đệ trình lên ông Powell.

Năm 2002 Saudi Arabia, cùng với Iraq, Iran, cũng đã được liệt kê trong bản tường trình của bộ ngoại giao Hoa kỳ về tự do tôn giáo quốc tế,  như là quốc gia "mà trong đó có sự thù nghịch  hướng vào những tôn giáo thiểu số hoặc những tôn giáo không được  chính phủ chấp nhận". Bản tường trình viết, "những quốc gia này thi hành những chính sách nhằm đe doạ một nhóm tôn giáo cụ thể, khiến cho họ phải cải đạo hoặc làm cho những thành viên của tôn giáo đó phải ra đi." Tường trình cũng cho biết, "tự do tôn giáo không hiện hữu tại Saudi Arabia," tường trình cũng ghi rõ việc phủ nhận của Riyadh  đối với những tôn giáo  không phải Hồi giáo,  và việc cấm các tôn giáo khác không được  sinh hoạt  công khai tại đó.

 


Back to Home Page