Ðặc Sứ ÐTC Gặp Tổng Thống Bush

Nhắc Lại Lập Trường Của Vatican

chống lại Cuộc Chiến Tại Iraq

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðặc Sứ ÐTC, ÐHY Pio Laghi, gặp Tổng Thống Bush, Nhắc Lại Lập Trường Của Vatican chống lại Cuộc Chiến Tại Iraq.

Washington (CNS &AFP 5/03/2003) - Ðặc sứ ÐTC, Ðức Hồng Y Pio Laghi, đã gặp tổng thống Bush của Hoa kỳ và lập lại lập trường của Vatican  chống lại cuộc  tấn công vào Iraq, do Hoa kỳ lãnh đạo.  ÐHY  cho rằng  mở ra cuộc chiến mà không có sự chấp thuận của Liên Hiệp quốc, là điều "vô luân, bất hợp pháp và bất công."

ÐHY đã chuyển sứ điệp cá nhân của ÐTC Gioan Phaolô II đến tổng thống Bush trong buổi gặp gở hôm thứ tư (5/03/2003) tại toà Bạch Ốc, và cho biết "Toà thánh tin rằng "vẫn còn những giải pháp hoà bình", để chấm dứt cơn khủng hoảng tại Iraq. Tôi ra về với niềm hi vọng mặc cho tình trạng hiện nay."

Nói chuyện với các ký giả tại câu lạc bộ báo chí sau cuộc họp, ÐHY Laghi cho biết, "mục đích của chuyến viếng thăm của ngài là chuyển sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II  đến  tổng thống Bush liên quan đến vấn đề Iraq, để giải thích lập trường của Toà thánh và để trình bày về những sáng kiến đang được thực hiện bởi Toà thánh, nhắm đóng góp vào việc giải giới vũ khí tại Iraq và hoà bình tại Trung đông." ÐHY cho biết, "vì sự tôn trọng đối với tổng thống Hoa kỳ và do tính cách quan trọng của thời điểm này, trong cương vị của một  đặc sứ", ngài không thể  nói ra những chi tiết của cuộc họp, cũng như  công bố  toàn bộ nội dung bức thư của ÐTC; tuy nhiên ÐHY  đã đọc đoạn cuối của bức thư , trong đó ÐTC viết như sau: "Tôi bảo đảm với  tổng thống rằng tôi đang cầu nguyện cho ngài và cho Hoa kỳ, và tôi khẩn cầu cùng Thiên chúa tác động trên ngài để tìm được đường lối cho một nền hoà bình ổn định."

Toà bạch ốc cho biết, "Tổng thống Bush cũng nói cho ÐHY Laghi, đặc sứ của ÐTC trong cuộc họp rằng tổng thống quyết tâm giải giới vũ khí tại Iraq. Ông Bush cho biết thế giới sẽ tốt hơn,  nếu ông Saddam Hussein bị giải giới."

Phát ngôn viên toà bạch ốc còn cho biết thêm rằng, cuộc họp giữa ÐHY Laghi và tổng thống Bush,  có tính cách cá nhân;  do đó, tổng thống Bush sẽ không đưa thông báo công khai nào sau cuộc họp. Tuy nhiên, ông Ari Fleisher nói, "Vatican là  một quốc gia có chủ quyền, và ÐTC có truyền thống nói lên những vấn đề quan trọng trên toàn thế giới, và tổng thống Bush lắng nghe và tôn trọng ÐTC trong cả hai khía cạnh."

ÐHY Laghi là  cựu  sứ thần toà thánh tại Hoa kỳ và là bạn của cựu tổng thống Bush, thân phụ  của đương kim tổng thống Hoa Kỳ.

Hoa kỳ  hiện đối diện  một thách thức to lớn  khác từ Pháp và Nga,    đang chuẩn bị tìm  hậu thuẩn cho cuộc bỏ phiếu nghị quyết thứ  hai về Iraq, một nghị quyết có thể mở đường cho chiến tranh.

Ông Ari Fleisher cho biết Pháp và Nga có thể chưa ủng hộ nghị quyết  thứ hai nầy của Liên Hiệp quốc. Và ông cũng cho biết  về một khả thể của việc sửa đổi từ ngữ trong nghị quyết,  do Hoa Kỳ, Anh quốc và Tây ban Nha bảo trợ.

Nghị quyết  thứ hai này đang cần 9 phiếu trong cuộc bầu cử tại Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc,  để  được thông qua;  trong khi đó,  Pháp và Nga, thành viên của Hội Ðồng Thường Trực,  có thể dùng quyền phủ quyết  chống lại nghị quyết nầy.

 


Back to Home Page