Hoa Kỳ Không Bác Bỏ

Quan Ðiểm Của Toà Thánh Về Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoa Kỳ Không Bác Bỏ Quan Ðiểm Của Toà Thánh Về Iraq.

Roma (Zenit 4/03/2003) - Quan sát viên thường trực của toà thánh tại Liên Hiệp Quốc cho biết, lập trường của Hoa kỳ không gần với lập trường của toà thánh, trong việc tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng Iraq.

ÐTGM Celestino Migliore nói rằng, ÐHY Pio Laghi, đặc sứ của ÐTC đến gặp  tổng thống Goerge W. Bush của Hoa kỳ,  để giải thích về "mối quan tâm lớn của ÐTC về  mối nguy hiểm trong một giải pháp xử dụng sức mạnh quân sự, để giải quyết  cuộc  khủng hoảng đang xảy ra tại Iraq". Và ÐHY đặc sứ  cũng hi vọng trực tiếp tìm hiểu rõ ràng  hơn  từ toà bạch ốc về lập trường của Hoa kỳ.

Ðức Tổng Giám Mục  Migliore  giải thích rằng, lập trường của toà thánh "không phải là chủ hoà bằng bất cứ giá nào, nhưng dấn thân kiến  tạo hoà bình.  Chúng ta cần giải quyết vấn đề hiện hữu, nhưng không phải  nhờ đến chiến tranh."

ÐTGM Migliore chỉ trích báo chí Ý  đã làm méo mó những lời phát biểu của người phát ngôn  của tổng thống Hoa kỳ, ông Ari Fleischer về ÐTC Gioan Phaolô II.

Ngài nói, "tại Washington, không ai nói rằng, tổng thống Bush không lắng nghe tiếng nói của ÐTC. Tổng thống Bush lắng nghe  ÐTC, như ông đã từng lắng nghe những tiếng nói khác, và trong bối cảnh của sinh hoạt dân chủ; tiếng nói  của ÐTC  có ảnh hưởng của nó."

Ðược  một ký giả hỏi liệu có một sự  "đối nghịch mù quáng" nào giữa lập trường của Hoa kỳ  và lập trường  từ lâu nay của toà thánh về Iraq hay không, thì ÐTGM trả lời ngài không thấy  có sự đối nghịch như vậy.

 


Back to Home Page