Hơn 1 triệu người đứng trên các đường phố

của thủ đô Madrid để đón chào

ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Tây Ban Nha

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaires in Asia

 

Hơn 1 triệu người đứng trên các đường phố của thủ đô Madrid để đón chào ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Tây Ban Nha.

Madrid (Reuters 3/05/2003) - Từ Madrid, dọc theo các đường phố, những nơi mà ÐTC sẽ đi qua, có khoảng hơn 1 triệu người đang đứng đợi sẵn để chào đón ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Tây Ban Nha. Từ Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã đáp chuyến máy bay Air Bus của hãng Alitalia A321 đến Thủ Ðô Madrid của Tây Ban Nha vào ngày thứ Bảy 3/05/2003. Trong bài diễn văn của ÐTC lúc vừa tới Phi Trường, ÐTC đọc chậm rãi nhưng rất rõ ràng bằng tiếng Tây Ban Nha, đã nhấn mạnh đến Sứ Vụ Hòa Bình của Ngài cho thế giới. ÐTC nói: "Tôi cầu xin Thiên Chúa, cho đất nước Tây Ban Nha và cho cả thế giới, được vui hưởng Hòa Bình và thịnh vượng, một nền hòa bình vững chắc và dài lâu."

ÐTC đọc tiếp: "Ðiều hy vọng của tôi là mong sao cho tất cả mọi người được hưởng một nền hòa bình mà chỉ có Thiên Chúa, qua Ðức Giêsu, Con của Ngài, có thể ban phát. Hòa Bình chính là hoa quả của Công Lý, của Sự Thật, của Tình Yêu Thương, của Sự Ðoàn Kết. Một nền Hòa Bình mà nhân loại chỉ có thể có được nếu mọi người biết tuân giữ những luật lệ của Thiên Chúa. Một nền Hòa Bình sẽ làm cho tất cả mọi người chúng ta đều trở thành anh em với nhau."

Vua Juan Carlos cùng với Hoàng Hậu, Thủ Tướng Jose Maria Aznar, đoàn tùy tùng của Hoàng Cung, và từng đoàn tín hữu Tây Ban Nha đón tiếp ÐTC tại Phi Trường Madrid. Chính vua Juan Carlos là người đã đọc bài diễn văn đón tiếp ÐTC tại Phi Trường. Ðám đông dân chúng đã hô to những khẩu hiệu để chào đón ÐTC: "Gioan Phaolô II, tất cả mọi người đều yêu mến ngài".

 

pope in spain

Chuyến viếng thăm 36 tiếng đồng hồ của ÐTC Gioan Phaolô II tại Tây Ban Nha là để cử hành Thánh Lễ Phong Thánh vào ngày Chúa Nhật 4/05/2003. ÐTC sẽ phong thánh cho 5 vị người Tây Ban Nha: (1) Cha Pedro Poveda Castroverde, sáng lập tu hội Teresa, người đã bị giết trong cuộc nội chiến của Tây ban Nha vào năm 1936; (2) Cha Jose Maria Rubbio y Peralta, dòng Tên; (3) Nữ Tu Genoveva Torres Morales, sáng lập Hội Dòng Nữ Tu Thánh Tâm Chúa; (4) Nữ Tu Angeles de la Cruz, sáng lập Hội Dòng Nữ Tu Ðạo Binh Thánh Giá; và (5) Nữ Tu Maria Marravillas de Jesus, dòng Kín, từ trần vào năm 1974.

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đúng 83 tuổi vào ngày 18 tháng 5 năm 2003. Nhưng sức khỏe của ngài vẫn rất kiên cường khi đứng trên chiếc xe đẩy đi qua những đoạn trãi lót thảm đỏ tại Phi Trường Madrid, và được tiếp đón ân cần của chính Vua và Hoàng Hậu Tây Ban Nha.

Chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ÐTC Gioan Phaolô II đã được chuẩn bị với một sự an ninh rất đặc biệt. 4 chiếc phản lực cơ chiến đấu F-18 đã bay kèm theo chiếc máy bay chở ÐTC ngay vừa lúc vào tới không phận của Tây Ban Nha.

 

 


Back to Home Page