Trường Công Giáo Cần Phải Nói lên rõ ràng

Căn Tính Ðức Tin Của Mình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trường Công Giáo Cần Phải Nói lên rõ ràng Căn Tính Ðức Tin Của Mình.

Hoa kỳ (CNS 28/04/2003) - Ðức ông John Unger, quản trị trường thánh Louis, đã nói trong một buổi hội thảo được tổ chức hàng năm vào ngày 24/04/2003 cho các nhà giáo dục Công giáo Hoa kỳ rằng, các trường Công giáo cần phải lớn tiếng công bố căn tính đức tin của họ trong một thế giới thường đối nghịch với tôn  giáo. Ðức ông cho biết, "những gì ngài đang nói thì không dễ để thực hiện. Nhưng người Công giáo cần phải tuyên xưng niềm tin Công giáo của họ trong một thế giới hỗn độn."

Nói cho khoảng 200 tham dự viên của cuộc hội thảo từ ngày 22 đến 25 tháng 4/2003 được tổ chức bởi hiệp hội giáo dục Công giáo quốc gia, tại tổng giáo phận St. Louis. Ðức ông cho biết, "công bố sứ điệp Công giáo đòi hỏi nhiều cố gắng, chẳng hạn như  trình bày nó trong bản tuyên ngôn về sứ vụ của nhà trường và phải được đề cập thường xuyên tại các lớp học, không phân biệt các môn học, như là phương thức giúp đỡ học sinh hiểu biết xâu xa hơn về đức tin của các em." Theo ngài, "giáo viên phải cảm thấy thoải mái để cầu nguyện chung với các em học sinh tại các lớp học, chứ không phải chỉ trong những lớp học giáo lý."

Ngài nhìn nhận rằng, các trường Công giáo hiện nay không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ  các bậc phụ huynh học sinh, hoặc xã hội như họ đã từng có trước đây.

Ðức ông Unger nói, "càng ngày càng có nhiều thách đố hơn trong việc công bố đức tin Công giáo." Tuy nhiên, ngài nói, "trường Công giáo, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, có thể tạo một cộng đoàn tràn đầy hi vọng và tình yêu."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page