Ðức Cha Jerzy Mazur Cho Rằng

việc Bổ Nhiệm Mới là đúng

theo Ước Muốn Của Thiên Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Cha Jerzy Mazur Cho Rằng việc Bổ Nhiệm Mới là đúng theo Ước Muốn Của Thiên Chúa.

Warsaw, Ba lan (CNS 27/04/2003) - Ðức Cha Jerzy Mazur, một giám mục công giáo đã bị Chính Phủ Nga trục xuất, --- và được ÐTC bổ nhiệm đến cai quản một giáo phận tại Ba lan --- cho biết, ngài hi vọng  sẽ được trở lại viếng thăm giáo phận cũ của ngài tại Siberia và sẽ thiết lập một sự liên lạc với các nhà lãnh đạo chính thống Nga. Ðức Cha nói rằng, nếu tôi đăng ký xin  chiếu khán và nếu họ cho phép tôi trở lại đó, thì đây có thể là một diễn biến tích cực --- nhưng nếu họ không cho, tôi sẽ có câu trả lời của tôi."

Ðức Cha Mazur còn cho biết thêm như sau: "ngay cả hiện nay, và mặc dầu tôi đã được cho biết rằng những hành động của tôi gây nguy hiểm cho nước Nga, nhưng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ những lý do chính thức nào để giải thích tại sao tôi không được trở  lại Nga."

Hôm 17 tháng Tư năm 2003, Ðức Cha MAzur đã được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận ELk, tại miền bắc Ba lan, một năm sau khi ngài bị nhà cầm quyền Nga trục xuất ra khỏi Nga. Ðức Cha Muzur nói rằng, ngài chấp nhận quyết định của ÐTC như là "ước muốn của Thiên Chúa" và đã gặp Ðức Cha Cyryl Kli-mo-wicz của Miunsk-Mohilev, Belarus, người sẽ thay ngài cai quản giáo phận Irkutsk tại Siberia.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page