Giáo Dân Chính Thống Giáo Tham Dự

Nghi Thức Lửa Thánh Tại Giêrusalem

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Dân Chính Thống Giáo Tham Dự Nghi Thức "Lửa Thánh" Tại Giêrusalem.

Giêrusalem (AFP 27/04/2003) - Khoảng 6,000 người từ nhiều hệ phái Chính thống giáo đã tham dự nghi lễ "Lửa Thánh" hôm tối thứ Bảy vọng phục sinh (26/04/2003) của Chính thống giáo, tại đền thờ "Mộ Thánh" tại Giêrusalem.

Giới chức cảnh sát cho biết, hàng trăm cảnh sát Israel đã canh gác ngay bên trong và bên ngoài đền thờ tại thành phố cổ, để ngăn ngừa các cuộc đụng độ giữa các giáo sĩ của hai giáo hội Chính thống giáo Hi lạp và Armenia.

Hôm thứ Sáu 25/04/2003 cảnh sát đã cảnh báo rằng họ sẽ dùng biện  pháp mạnh để ngăn ngừa bất cứ tình trạng náo động nào; tuy nhiên, hai giáo hội đã đạt được thỏa thuận vào phút cuối.

Nhiều người hành hương tin rằng lửa mà các vị thượng phụ của họ đem ra từ ngôi mộ của Chúa Giêsu là một phép lạ.

Năm ngoái (2002) các tín hữu của hai giáo hội Chính thống giáo Hi lạp và Armenia đã có những cuộc đụng độ sau khi các vị thượng phụ của họ đã không đồng ý với nhau về việc giáo hội nào sẽ mang ngọn lửa ra trước.

Không ai biết, tối thứ bảy 26/04/2003, đại diện của giáo hội nào đã đem lửa ra trước. Tuy nhiên, ngọn lửa đã được dùng để đốt các ngọn nến của tất cả những người hành hương tham dự nghi lễ.

Truyền thống nghi lễ "lửa Thánh" đã có 1,000 năm qua. Ngọn lửa sẽ được mang đến   Bethlehem thuộc vùng Tây ngạn, nơi chúa sinh ra và sẽ được đem về Hi lạp và được phân phối để thắp tại các ngôi thánh đường tại Hi Lạp.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page