Nhà Cầm Quyền Lào

Tịch Thu Tài Sản Của Ba Gia Ðình Kitô

Không Chịu Bỏ Ðạo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhà Cầm Quyền Lào Tịch Thu Tài Sản Của Ba Gia Ðình Kitô Không Chịu Bỏ Ðạo.

Hà nội, Việt Nam (AFP 27/04/2003) - Nhà cầm quyền tại miền nam của Lào, đã tịch thu tài sản của ba gia đình Kitô  vì những gia đình này đã không chịu tuyên bố bỏ đạo.

Những gia đình này đến từ quận Muan Phine, thuộc về  Savannakhet, hiện đang được chăm sóc bởi giáo hội Thiên chúa giáo, sau khi bị nhà cầm quyền cọng sản Lào buộc họ phải rời khỏi nhà, dạo cuối tháng Ba năm 2003.

Ông William Inboden, cố vấn đặc biệt của tòa đại sứ Hoa kỳ về tự do tôn giáo nói cho đài phát thanh Á châu Tự Do, rằng "Thật sự, chúng tôi cảm thấy thất vọng về những điều đang xảy ra tại Lào, nơi mà trước đây, mọi sự dường như  được cải tiến hơn."

Vị nhân viên ngoại giao của Hoa kỳ cũng trích dẫn nhiều tường trình nói rằng người Kitô tại thành phố Luang Prabang nằm về phía bắc của Lào và tại những nơi khác đang phải đối diện với những áp lực từ  nhà cầm quyền Lào, cưỡng bức phải chối bỏ niềm tin của họ, nếu không nhà cửa của họ sẽ bị tịch thu hoặc họ sẽ bị bắt giam.

Ông nói, một số người đã bị bắt giam "chỉ vì  đã công khai công bố đức tin của ho,ï và tại những nơi khác, nhà nước cọng sản Lào đã ra lệnh đóng cửa các nhà thờ  và cấm người Kitô không được thi hành các việc phụng tự."

Ông Inboden cảnh giác rằng, những chính sách như thế có thể gây trở ngại cho việc Washington ủng hộ cho tiến trình bình thường hóa mậu dịch đối với quốc gia nghèo khổ này."

Chính phủ của tổng thống Bush công khai ủng hộ việc bình thường hóa mậu dịch với Lào. Tuy nhiên nhiều nhóm nhân quyền và nhiều nhà lập pháp đã chống đối việc này, bởi vì tình trạng vi phạm nhân quyền đang lan rộng tại Lào.

Trong một lá thư được ký bởi bảy thành viên của quốc hội Hoa kỳ, gởi cho tổng thống Bush và bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ hôm thứ Sáu (25/04/2003), đã có lời yêu cầu chính phủ ông Bush không nên bình thường hóa mậu dịch với Lào. Họ cho rằng, Lào vẫn tiếp tục là một quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới - những vi phạm này bao gồm việc tra tấn, ngăn cấm nghiêm ngặt quyền tự do báo chí và ngôn luận, và giam giữ người dân vì niềm tin tôn giáo của họ."

Dạo đầu tháng Tư năm 2003, bộ ngoại giao Hoa kỳ đã cho phát hành một bản tường trình hàng năm về nhân quyền,  nói rằng "hồ sơ nhân quyền của Lào vẫn còn xấu, và Lào vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền nghiêm trọng."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page