Số Giáo Dân Công Giáo Tại Mongolia

Gia Tăng Một Phần Tư Sau Lễ Phục Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Số Giáo Dân Công Giáo Tại Mongolia Gia Tăng Một Phần Tư Sau Lễ Phục Sinh.

Ulaanbaatar, Mongolia (UCAN 23/04/2003) - Số giáo dân công giáo tại Mongolia gia tăng một phần tư , lên đến 177 người, sau khi 40 tân tòng vừa mới được rửa tội hôm lễ Phục sinh 20/04/2003 tại ba giáo xứ trong vùng Ulaanbaatar.

Hầu hết những người tân tòng này phải trải qua hai năm học giáo lý, theo như chính sách của giáo hội tại địa phương. Hạt tông tòa Ulaanbaatar vừa mới được thành lập vào năm 2002 nhân dịp kỷ niệm 10 năm truyền giáo của giáo hội tại đây.

Cô Maralhuu, một giáo lý viên của giáo xứ  Ðức Mẹ lên trời, nói cho thông tấn xã UCAN rằng giáo xứ của cô đã tổ chức hai đêm cầu nguyện để chuẩn bị cho việc rửa tội cho 29 người - gồm 23 người Mongolia và 6 người Hàn quốc, trong số này có ba em bé, 16 em thiếu nhi và 10 người lớn. Người bé nhất mới chỉ bốn tháng. Cô Maralhuu ghi nhận rằng hiện nay thế hệ trẻ đầu tiên công giáo tại Mongolia đang bắt đầu lập gia đình.

Cô cho biết, chương trình cho những người chuẩn bị chịu phép rửa tại giáo xứ gọi là "Trường Của Bác Ái."  Hiện nay giáo xứ vẫn còn hơn 50 người đang học gíao lý và được chia thành bốn nhóm tuổi - dưới 10 tuổi; từ 10 đến 12 tuổi; từ 12 đến 16; và trên 16 tuổi.

Tại giáo xứ thánh Phêrô và Phaolô có 10 người được rửa tội trong dịp này. Và giáo xứ Chúa Chiên lành, vừa mới được khánh thành trong tháng 3/2003 chỉ có một người được rửa tội.

Bình luận về chính sách hai năm học giáo lý trước khi chịu phép rửa tội, linh mục chính xứ, cha Pierre Kasemuana nói, "chúng tôi nghĩ không cần phải vội vã... người dân có nhiều thời gian và cơ hội để được tham gia vào đời sống Công giáo trước khi họ có quyết định cuối cùng."

Cha cho biết, hai năm học giáo lý không chỉ bao gồm về đức tin, phụng vụ và kinh thánh, nhưng cũng còn bao gồm công việc xã hội và phục vụ cho giáo hội nữa.

Cha Kasemuana giải thích thêm, những người học giáo lý tham gia vào nhiều sứ vụ như thăm viếng các bệnh nhân và giúp đỡ những người vô gia cư.

Cha Kasemuana cho biết thêm, "ranh giới của các giáo xứ vẫn chưa được thiết lập. Cha nói, hiện tại thật khó để xác định ai là người trong số 177 người đã được rửa tội thuộc giáo xứ nào trong ba giáo xứ này, chưa kể đến hàng trăm người đến nhà thờ nhưng chưa được rửa tội."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page