Một Vị Giám Mục Tại Philippines

Nhấn Mạnh Ðến Vai Trò Tư Tế Giáo Dân

Trong Thánh Lễ Truyền Phép Dầu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Vị Giám Mục Tại Philippines Nhấn Mạnh Ðến Vai Trò Tư Tế Giáo Dân Trong Thánh Lễ Truyền Phép Dầu.

Antipolo, Philippines (UCAN 23/04/2003) - Ðức Cha Grabriel Reyes, giám mục giáo phận Antipolo nói, giáo dân cùng chia sẻ "chức tư tế chung" với giáo sĩ. Trong bài giảng thánh lễ truyền phép dầu, ngày thứ năm tuần thánh, Ðức Cha đã giải thích chủ đề  về "phẩm giá" bằng nhau của giáo dân và giáo sĩ.

Trích dẫn từ giáo luật, Ðức Cha nói rằng, "giáo dân hiệp nhất với chúa Kitô qua bí tích rửa tội và được thiết lập như là dân Thiên chúa, đã được tham dự vào ba chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Chúa Kitô."

Ðức Cha Reyes nói thêm rằng, quyền hành của linh mục và giám mục "là phương tiện để phục vụ chứ không phải tự phục vụ, và để phục vụ cho sự cứu độ của người tín hữu, qua tình yêu đối với Thiên chúa và  đối với anh chị em."

Ðức Ông  Rigoberto de Guzman, cha chính giáo phận Antipolo, đã nói cho thông tấn xã UCAN rằng, "Chức linh mục  không phải địa vị ưu tiên nhưng là nguồn của trách nhiệm." Ngài nói thêm, "chúng ta không bao giờ dựa vào sự tốt lành của chính chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ, để ân sủng của Thiên chúa luôn lớn mạnh trong mỗi người chúng ta."

Cha Balatbat, một tân linh mục nói, "thật dễ để trở thành linh mục, nhưng lại thật khó để là một linh mục."

Bà Lynn Maceda, một giáo dân cho biết, bài giảng của Ðức Cha Reyes  mở ra một viễn tượng mới, bởi vì theo bà, giáo dân không xem vị linh mục  như một con người, với những khuyết điểm và tật xấu. Bà hi vọng sẽ "cùng nhau làm việc với các linh mục"  để mọi người trở thành dụng cụ của ơn cưu độ  cho kẻ khác.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page