Anh chị em Hồi giáo tại Pakistan

khen ngợi lập trường của Ðức Gioan Phaolô II

đối với vấn đề Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Anh chị em Hồi giáo tại Pakistan khen ngợi lập trường của Ðức Gioan Phaolô II đối với vấn đề Iraq.

Tin Palistan (Ucan 21/04/2003) - Hôm ngày 16 tháng 4 năm 2003, 350 tham dự viên Hội Nghị Ðại kết, được tổ chức tại LaHore,  cách thủ đô ISLAMABAD, Pakistan , 270 cây số, đã đồng thanh khen ngợi Ðức Gioan Phaolô II, vì lập trường Hoà Bình của Ngài trong vấn đề Iraq.

Con số 350 tham dự viên nầy, gồm có người Kitô và anh chị em Hồi giáo. Xác nhận rằng mọi tôn giáo đều rao giảng Hoà Bình, các tham dự viên đã yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tại Iraq và quả quyết rằng hành động chiến tranh là hành động của các chính phủ Tây Phương, chớ không phải là hành động của người dân tại những đất nước nầy.

Linh Mục dòng Phanxicô, Francis Nadeem, tổng thư ký Ủy ban Toàn Quốc đặc trách Ðối Thoại Liên Tôn và Ðại Kết, và cũng là người tổ chức Ðại Hội, đã nhấn mạnh rằng Ðức Gioan Phaolô II đã yêu cầu không có chiến tranh, không sống ích kỷ, nhưng hãy  xây dựng Hoà Bình và phục vụ sự sống. Các giám mục Pakistan noi theo mẫu gương của Ðức Gioan Phaolô II lên tiếng kêu gọi các tín hữu Pakistan hãy cầu nguyện và họat động cho Hoà Bình tại Iraq.


Back to Home Page