Người Croatia Mừng Lễ Phục Sinh

Trước Viễn Tượng

Chuyến Viếng Thăm Của ÐTC

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Croatia Mừng Lễ Phục Sinh Trước Viễn Tượng Chuyến Viếng Thăm Của ÐTC.

Banja Luka, Bosnia-Hercegovina (AFP 20/04/2003) - Người Croatia tại Bosnia mừng lễ phục sinh, trong niềm hi vọng rằng chương trình viếng thăm của ÐTC đến Baja Luka vào tháng Sáu năm 2003, sẽ đóng góp sự khoan dung tốt hơn cho cộng đoàn Công giáo nhỏ bé tại đây.

Vị giáo hoàng 82 tuổi sẽ viếng thăm Croatia, tại Banja Luka, vào ngày 22 tháng 6 năm 2003,  để phong chân phước cho Ivan Merz, một giáo dân Công giáo tại Bosnia; là một biến cố quan trọng cho người Croatia Công giáo tại Bosnia.

Ðức Cha Franco Komarica của Banja Luka nói, "ÐTC trong suốt 99 chuyến viếng thăm của ngài, đã phát tỏa niềm hạnh phúc, gieo rắc hòa bình, và kêu gọi mọi người hãy nhìn người khác như anh chị em của mình, không phân biệt quốc gia." Và theo Ðức Cha Franco, "đó là điều mà mọi người đang mong đợi tại đây."

Chuyến viếng thăm của ÐTC được kỳ vọng có thể phát sinh sự đáp trả to lớn từ người công giáo cũng như không công giáo tại Bosnia, Croatia và Âu châu, là những người "nồng nhiệt ước muốn cho một cuộc sống bình an hơn, một cuộc sống  hài hòa hơn;  và quan trọng hơn cả là một cuộc sống  đầy tinh thần tôn trọng lẫn nhau."

Cô Andrea, một người công giáo, 26  tuổi,  hi vọng rằng, chuyến viếng thăm của ÐTC có thể làm thay đổi thái độ của người Serbs, đang chiếm đa số tại đây, và làm cho họ chấp nhận người Bosnia-Croatia, như là người láng giềng của họ. Cô hi vọng một sự  thay đổi tốt  hơn,  sau chuyến viếng thăm của ÐTC.

Theo thông kê của năm 1991, người hồi giáo Bosnia chiếm 40% trong tổng số 3.8 triệu dân theo Chính thống giáo - người Bosnia Serb chiếm 31% và người Croatia chiếm 10%.

Nhà cầm quyền Croatia kỳ vọng rằng sẽ có khoảng từ 100,000 đến 150,000 người sẽ tham dự thánh  lễ  phong chân phước. Cảnh sát  đang bắt đầu chuẩn bị về mặt an ninh cho chuyến viếng thăm của ÐTC.

Phát ngôn viên cảnh sát, ông Zoran Glusac nói cảnh sát có đủ "kiến thức và kinh nghiệm để giữ an ninh cho việc qui tụ đông đảo này. Vì thế chúng tôi có thể nói rằng chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ hoàn toàn an ninh."

Trước đây ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm thủ đô Sarajevo của Bosnia vào năm 1997, và quốc gia láng giềng Croatia vào năm 1994 và 1998.

 

(VK)


Back to Home Page