Về dư luận ÐTC có thể gặp Ðức Alexis II

trên đường đi thăm Mongolia vào tháng 8/2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Về dư luận ÐTC có thể gặp Ðức Alexis II trên đường đi thăm Mongolia vào tháng 8/2003.

Roma (Apic 14 april 2003) - Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ (Apic), số phát hành ngày 14 tháng 4/2003, thì các báo phát hành tại Roma, hôm thứ hai  (14 tháng 4/2003) loan tin là ÐTC Gioan Phaolô II sẽ gặp Ðức Giáo Chủ Chính Thống Moscowa, Ðức Alexis II, vào tháng 8/2003, để trả lại cho dân tộc Nga bức Hiện Ảnh hay làm phép lạ Ðức Bà của Kazan. Ðịa điểm gặp gỡ là thủ đô KAZAN của cộng hoà Tatarstan, được dự trù làm nơi dừng chân của ÐTC  trên đường đi thăm Mongolia vào tháng 8/2003.

Hiện ảnh hay làm phép lạ Ðức Bà của Kazan, được vẽ trên gỗ vào khoảng thế kỷ thứ 13, và có chiều cao là 30 phân. Ðây là bức Hiện Ảnh (Icone) rất nổi tiếng và rất quý đối với dân tộc Nga. Người ta khám phá ra bức Hiện Ảnh nầy tại Kazan vào năm 1597, rồi được đưa đến Mascowa vào năm 1612, lúc giải phóng thủ đô  Moscowa khỏi sự thống trị của quân đội Balan. Sau đó bức Hiện ảnh Ðức Bà của Kazan được đưa tới thành phố  Saint Petersbourg, rồi bị bán ra nước ngoài vào khoảng đầu thế kỷ 20. Từ đó Hiện Ảnh Ðức Bà KAZAN  bị lưu lạc từ nơi nầy sang nơi khác, cho đến khi được đặt vào trong một ngôi nhà thờ nhỏ theo kiểu kiến trúc byzantin, tại Fatima. Năm 1991, nhân dịp ÐTC Gioan Phaolô II đến viếng thăm Fatima, người ta quyết định đưa bức hiện ảnh nầy về Vatican. Như thế, cuối cùng Bức Hiện Ảnh quý giá đối với anh chị em Chính Thống Giáo đang được đặt tại Vatican.

Và hôm ngày 28 tháng 3/2003, khi tiếp ông chủ tịch quốc hội Nga, ông Sergey Mironov, tại Vatican,  ÐTC  đã nói lên ước muốn trao trả bức Hiện Ảnh nầy lại cho dân tộc Nga, qua Ðức Giáo Chủ Alexis II. Và một trong những dịp để thực hiện việc trao trả nầy, là nhân chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Mongolia vào tháng 8/2003. Ðường bay từ Roma đến thủ đô của Mongolia là một khoảng cách khá xa, nhất là đối với tình trạng sức khoẻ của ÐTC; vì thế người ta dự trù một nơi dừng nghỉ tại Kazan, thủ đô của cộng hoà Tatarstan. Và tại địa điểm dừng nghỉ nầy, người ta hy vọng có thể tổ chức cuộc gặp gỡ giữa ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức Alexis II giáo chủ Chính thống giáo Moscowa. Và cuộc gặp gỡ nầy, nếu có, sẽ là dịp tốt để ÐTC thực hiện điều ngài đã mong ước từ lâu, là trao trả Hiện Ảnh Ðức Bà KAZAN, một trong những báu vật của giáo hội Chính thống Nga.

Trước tin đồn như trên nơi giới báo chí trong những ngày qua, Toà Thánh Vatican chỉ xác nhận là "hiện đang nghiên cứu tất cả mọi khả thể", ngõ hầu ÐTC có thể thực hiện ước mong từ lâu của ngài, là đích thân trả lại cho Ðức Giáo Chủ Alexis II  báu vật tôn giáo Hiện Ảnh Ðức Bà KAZAN. Và những liên lạc cần thiết đã được thực hiện.

Tuy nhiên,  theo nguồn tin của hãng thông tấn AFP của Pháp, thì người phát ngôn của Giáo Hội Chính Thống Moscowa hôm thứ Hai (14/04/2003) đã cho biết là Giáo Hội Chính Thống Nga chưa chính thức được Vatican liên lạc về vấn đề nầy. Ông nói như sau: "Toà Giáo Chủ Chính Thống Giáo đã không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Vatican để vị Giáo Hoàng Roma dừng chân trên Ðất Nga, khi ngài trên đường đi thăm Mongolia.

Ðược biết tương quan giữa Giáo Hội Công Giáo Roma và Giáo Hội Chính Thống Moscowa trở nên tồi tệ hơn, nhất là từ tháng Hai năm 2002, khi Ðức Gioan Phaolô II quyết định nâng cấp bốn giáo hạt tông toà tại Nga, thành bốn giáo phận chính toà. Giáo Hội Chính Thống Nga cho rằng đây  là một bằng chứng rõ ràng cho thấy Giáo Hội Công Giáo Roma dấn thân chiêu dụ tín đồ trong vùng đất của Chính Thống Giáo. Và kể từ  tháng Hai năm 2002 đến nay, đã có một Giám Mục và sáu linh mục của Giáo Hội Công Giáo Roma, bị rút lại chiếu khán không còn có thể đến làm việc tại Nga nữa. Tuy nhiên giữa những căng thẳng, cũng có dấu chỉ cho thấy thái độ hoà dịu của Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo, Ðức Alexis II. Ðó là vào tháng 12 năm 2002, nhân dịp lễ Giáng Sinh, Ðức Alexis II  đã gởi sứ điệp chúc mừng đến Toà Thánh Vatican, trong đó ngài đề nghị "nối lại" những liên lạc huynh đệ giữa hai Giáo Hội.

 


Back to Home Page