Ðại sứ Hoa Kỳ Tại Vatican nói rằng

Washington Và Tòa Thánh

Chia Sẻ Những Giá Trị Chung

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại sứ Hoa Kỳ Tại Vatican nói rằng:  Washington Và Tòa Thánh Chia Sẻ  Những Giá Trị Chung.

Roma (Zenit 13/04/2003) - Ðại sứ Hoa kỳ tại Vatican nói rằng, mối liên hệ giữa Washington và Tòa thánh vẫn tốt đẹp, bởi vì theo ông, cả hai quốc gia có nhiều "giá trị giống nhau."

Trong một bài phỏng vấn với nhật báo Ý, tờ Corriere Della Sera, hôm thứ bảy 12/04/2003, đại sứ Hoa kỳ, ông James Nicholson cho biết, "vấn đề Iraq đang làm "nguội lạnh" các mối liên hệ giữa chính phủ Hoa kỳ và Tòa Thánh."

Ông nói, "thực sự,ï tổng thống Bush và Tòa thánh cùng chia sẻ nhiều điểm giống nhau như: tôn trọng sự sống, tôn trọng phẩm giá con người, tôn trọng tự do tôn giáo, và nhân quyền."

Ông Nicholson đề cập đền lập trường khác nhau giữa Hoa kỳ và tòa thánh về cuộc xung đột Iraq bằng việc nhắc lại bài diễn văn của ÐTC hôm 13/01/2003 vừa qua, ông  nói rằng: "khi nói với các nhà ngoại giao trên thế giới, ÐTC  kêu gọi  mọi người hãy nói tiếng không với chiến tranh.  Về điểm này, Hoa kỳ hoàn toàn đồng ý. Và  ÐTC nói thêm, "Chiến tranh phải là phương tiện  cuối cùng," và chúng tôi cũng đồng ý về điểm này".

Trong bài phỏng vấn ông  Nicholson nói  thêm, "một vài ngày sau đó, một lần nữa, ÐTC lại đề cập đến vấn đề này, Chiến tranh là sự thất bại cho nhân loại." Ông Nicholson cho biết, "chúng tôi cũng đồng ý về điểm này. Ðiều quan trọng, chúng tôi không chống đối những lời tuyên bố của ÐTC. Ngài là con người của hòa bình, ngài không thể nào biểu lộ một cách khác hơn được."

Ông Nicholson còn nói thêm rằng, "hơn nữa, ÐTC chưa bao giờ trực tiếp quả quyết rằng chiến tranh là vô đạo đức." Giáo lý cuả giáo hội xét  về cuộc chiến chính nghĩa, thí dụ, trong trường hợp khi một quốc gia bị tấn công hoặc đang trong nguy cơ của một cuộc tấn công chắc chắn sẽ đến. Tổng thống Bush tin rằng Hoa kỳ đang đối diện với hoàn cảnh như thế. Nhưng, ÐTC  đã không  cùng một lập trường như  vậy."

Ông Nicholson nói rằng, "những bài nói chuyện của ÐTC hướng về hòa bình, có một ảnh hưởng tích cực trong thế giới Hồi giáo."

Như để chứng  minh những mối liên hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và Hoa kỳ, Ông Nicholson nhắc đến buổi gặp gỡ giữa ông John Bolton, Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đặc  trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, với ÐTGM Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh.

Ông nói, "cả hai có cùng ý tưởng về vai trò của giáo hội có thể có trong bối cảnh hiện nay tại Iraq."

Ông Nichjolson nói, "Hoa kỳ hi vọng rằng, thế giới sẽ thực hiện những lời hô hào của ÐTC:  Con người phải học hỏi để sống trong sự dung thứ hổ tương. Mục đích của Hoa kỳ là tránh cuộc xung đột của các nền văn minh."

 

(VK)


Back to Home Page