Tòa Thánh Nhắm Vào Việc

Hòa Giải Giữa Các Quốc Gia Sau Chiến Tranh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh Nhắm Vào Việc Hòa Giải Giữa Các Quốc Gia Sau Chiến Tranh.

Roma (Zenit 14/04/2003) - ÐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh tòa thánh nói, khi chiến tranh Iraq chấm dứt,  chương trình ưu tiên của tòa thánh là cổ võ việc hòa giải giữa các quốc gia và đối thoại liên tôn.

ÐHY Angelo Sodano đã đưa ra những mục tiêu của tòa thánh qua nhiều thông báo được gởi đi  cho giới truyền thông tại một  nghi lễ ở đại học Lateranô hôm thứ Sáu 11/04/2003. Nghi lễ ghi dấu kỷ niệm lần thứ 40 tông thư "Hòa bình trên trái đất" của chân phước giáo hoàng Gioan XXIII.

Trả lời  các ký giả, ÐHY nói rằng, "một mặt, Tòa thánh tiếp tục nguyên tắc bình thường của quyền giáo huấn, mặt khác, bằng con đường ngoại giao."

Ngài nói, "trước khi cuộc chiến bùng nổ, chúng tôi cố gắng hết sức để bảo đảm rằng chiến tranh sẽ không xảy ra. Và một khi nó đã xảy ra, chúng tôi làm việc để cuộc chiến sớm chấm dứt. Hiện tại, đang có sự  hi vọng rằng dân chúng sẽ chóng ổn định, và rằng đối thoại liên tôn sẽ không bị cản trở."

Ðược hỏi liệu Liên Hiệp Quốc vẫn còn có vai trò gì để làm hay không. ÐHY  Sodano nói, "chắc chắn là có, chúng ta là một gia đình các quốc gia và chúng ta phải hợp tác, đây là phẩm giá của các dân  tộc, ngay cả tại Iraq."

Liên quan đến những lo sợ của tòa thánh đối với các xung đột khác tại Trung Ðông, ÐHY Sodano nói, "chúng ta không phải là các tiên tri của sự diệt vong. Chắc chắn chúng ta hi vọng rằng, Liên Hiệp quốc sẽ khôi phục lại vai trò của nó, như quí vị đã nghe trong các bài nói chuyện tại đây về giáo huấn của Chân phước giáo hoàng Gioan XXIII."

 

(VK)


Back to Home Page