Thông Báo Của Ông Sharon

Làm Tăng Hi Vọng Tại  Thánh Ðịa

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Báo Của Ông Sharon Làm Tăng Hi Vọng Tại  Thánh Ðịa.

Vatican (Zenit 14/04/2003) - Những ám chỉ của Thủ tướng Israel, ông Ariel Sharon rằng Israel đang  chuẩn bị để hủy bỏ một số chương trình định cư để đạt lấy hòa bình với người Palestines,  đã kích động niềm hi vọng giữa những người Công giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm chúa Nhật (13/04/2003) với nhật báo Haaretz, Thủ tướng Israel nhìn nhận rằng kết thúc cuộc chiến tại Iraq có thể nuôi dưỡng tiến trình hòa bình, một  tiến trình dẫn đến một "quốc gia Palestines".

Trong nhiều thông cáo gởi đến đài phát thanh Vatican hôm thứ hai (14/04/2003), cha Giovanni Battistelli, cai quản thánh địa nói, "tôi hi vọng điều này sẽ thật sự thi hành." Ngài cho biết, "tôi chỉ hi vọng rằng thời gian sẽ không quá lâu và rằng các cuộc nói chuyện được khởi sự. Vận  mệnh của chúng tôi thực sự đang ở trong bàn tay của những người lãnh đạo và  thật sự rằng nếu họ có thể nói chuyện và đối thoại thì đó đã là một niềm hi vọng rồi."

Cha nói thêm, "hiện tại, chấm dứt các cuộc tấn công và trả thù là điều tối quan trọng cho miền đất này, một miền đất đã trải qua quá nhiều đau khổ và trong một thời gian khá lâu."

 

(VK)


Back to Home Page