Hai Thông Báo của vatican

về Thông Ðiệp Bí Tích Thánh Thể

và về tình hình mới nhất của Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hai Thông Báo của vatican về Thông Ðiệp Bí Tích Thánh Thể và về tình hình mới nhất của Iraq.

Tin Vatican (Vat. 10/04/2003) - Sáng thứ  Năm, mùng 10 tháng 4/2003, Tòa Thánh Vatican đã có hai thông báo quan trọng, một của phòng báo chí Tòa Thánh về việc  ÐTC sắp công bố Thông Ðiệp mới về Bí tích Thánh Thể, với tựa đề là  "Ecclesia de Eucharistia". Tiếng latinh có nghĩa là: "Giáo Hội từ Bí Tích Thánh Thể", trong Thánh Lễ Tiệc Ly, chiều thứ năm tuần thánh, ngày 17 tháng 4, năm 2003.

Trước đây, trong dịp đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã loan báo là vào dịp Thứ Năm Tuần Thánh năm 2003, thay thế cho Bức Thư  cho các Linh Mục nhân ngày thứ Năm tuần thánh, ÐTC muốn trao cho các linh mục Thông Ðiệp mới về Bí Tích Thánh Thể, một cách tượng trưng, để rồi các ngài trao lại cho Dân Chúa.

Giờ đây, trong thông báo mới, được công bố sáng thứ  Năm, mùng 10 tháng 4/2003, chúng ta được biết thêm rằng Thông Ðiệp mới về Bí Tích Thánh Thể, vẫn giữ phần đề gởi như thường lệ:  đó là gởi cho các giám mục, linh mục, các phó tế, các tu sĩ nam nữ  và các giáo dân, thông điệp về Bí Tích Thánh Thể trong tương quan với Giáo Hội. Bản Văn của Thông Ðiệp được công bố bằng các thứ tiếng Ý, pháp, anh, đức, tây ban nha, bồ đào nha và balan.

 

Thông báo thứ hai là thông báo của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và có liên quan đến tình hình mới nhất của cuộc chiến tại Iraq. Thông Báo viết như sau:

"Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, --- sau khi đã được thông báo về những diển biến mới nhất tại Bagdhad, những diễn biến ghi dấu một điểm thay đổi quan trọng trong cuộc xung đột Iraq và một cơ hội đầy ý nghĩa cho tương lai của dân chúng, ---  hy vọng rằng những cuộc hành quân còn đang diễn ra nơi phần còn lại của đất nước Iraq, sẽ sớm kết thúc, với mục đích không gây thêm những nạn nhân nữa,  dân sự hay quân  sự,  và không gây thêm đau khổ cho dân chúng.

Xét vì công việc tái thiết đất nước, trên bình diện vật chất, chính trị và xã hội, đang xuất hiện ở chân trời, Giáo Hội công giáo sẵn sàng, qua các tổ chức  xã hội và từ thiện của mình, trợ giúp khi cần thiết.

Các  giáo phận  công giáo  -- nằm trong lãnh thổ Iraq, cũng sẵn sàng đặt các tổ chức  của mình, để góp phần vào việc phân phối công bằng  những trợ giúp nhân đạo.

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh hy vọng một lần nữa rằng, với việc im lặng tiếng của các vũ khí, những người dân Iraq và cộng đoàn quốc tế  sẽ biết  làm thế nào, để đáp lại thách thức hiện có, một thách thức chắc chắn  sẽ mang đến  một thời Hòa Bình cho vùng Trung Ðông.


Back to Home Page