Dân Chúng Tại Nineveh

Ðang Bị Tràn Ngập Vì Những Người Tị Nạn

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dân Chúng Tại Nineveh Ðang Bị Tràn Ngập Vì Những Người Tị Nạn.

Baghdad, Iraq (Zenit 9/04/2003) - Nhiều nguồn tin công giáo tại địa phương cho biết, hiện đang có hơn 10,000 người Kitô đang tị nạn tại Nineveh, một thành phố nằm về phía bắc Iraq, gần Mosul.

Thông tấn xã Fides của bộ truyền giáo tường trình rằng "dân số của thành phố trước đây là 25,000 người, đang bị tràn ngập bởi những người tị nạn chiến tranh, và hoàn cảnh nhân đạo đang trở nên tồi tệ."

Thông tấn xã Fides cho biết, nhà cầm quyền thành phố tại Nineveh, một nơi mà dân chúng hầu hết là người Kitô, chỉ dự trử được rất ít thực phẩm và thuốc men. Người dân địa phương hiện  nay đang cố gắng để quyên góp thực phẩm và những vật liệu cấp thiết khác cho những người mới đến.

Nhiều nguồn tin Giáo hội cho Fides biết rằng, "thành phố này không có căn cứ quân sự,  để làm mục tiêu cho các cuộc dội bom. Nhưng họ lại lo sợ rằng lực lượng Kurdish, nằm cách đó 30 cây số, có thể tấn công vào thành phố."

Thông tấn xã Fides cho biết thêm, tình trạng trộm cắp đang xảy ra tại nhiều nơi ở Iraq,  tại những nơi mà sự bảo vệ cảnh sát đã không còn nữa.

 

(VK)


Back to Home Page