Ðức Cha Phù Tiến Sang

được Chọn Vào Quốc Hội Trung Quốc

Ðã Gây Nhiều Phản Ứng Khác Nhau

Trong Giáo Hội Tại Ðây

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Cha Phù Tiến Sang được Chọn Vào Quốc Hội Trung Quốc Ðã Gây Nhiều Phản Ứng Khác Nhau Trong Giáo Hội Tại Ðây.

Hongkong (CNS 8/04/2003) - Việc Nhà cầm quyền Trung Quốc chọn một vị giám mục thuộc hội Công giáo yêu nước, ---- một tổ chức được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận --- như là người công giáo đầu tiên được đưa vào cơ quan lập pháp cao nhất của Trung quốc,  đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau từ giáo hội Công giáo tại Hoa lục và các  nhà quan sát về giáo hội tại Hồng Kông.

Giám mục Michael Phù Tiến Sang của Bắc kinh, 62 tuổi, đã được chọn làm một trong 15  vị phó chủ tịch của Ủy ban Thường trực của quốc hội nhân dân, lần thứ 10 của Trung quốc.

Theo thông tấn xã UCAN, công việc của vị phó chủ tịch là để trợ giúp vị chủ tịch trong công việc hàng ngày của Ủy ban thường trực và có thể phục vụ hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm.

Ðức Cha Phù tiến Sang là chủ tịch hội Công giáo yêu nước và là phó chủ tịch của hội đồng giám mục Công giáo tại Trung quốc, một cơ chế được nhà nước Trung quốc hậu thuẫn.

Ông Anthony Liu Bainian, phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, nói cho thông tấn xã UCAN hôm 26 tháng 3/2003 rằng, chức vụ mới của Ðức cha Phù Tiến Sang đã phản ảnh sự tin tưởng của người dân đang có đối với giáo hội Công giáo và khẳng định chính sách của nhà nước về tự do tôn giáo.

Trong khi đó, ông Anthony Lam sui-ki, một nhà nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu của Giáo phận Hồng Kông, lại xem đây là "phần thưởng" mà nhà nước Trung quốc dành cho giám mục Phù Tiến Sang. Ông cho biết việc này có thể gây mối bất hòa giữa các tôn giáo tại Trung quốc, bởi vì Giáo hội Công giáo không được xem như    có đóng góp tích cực  cho xã hội.

 

(VK)


Back to Home Page