Công cuộc đối thoại

giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo vẫn tiếp tục

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công cuộc đối thoại giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo vẫn tiếp tục.

(Apic 7/04/2003) - Trong khi các lực lượng có liên hệ với cuộc khủng hoảng Iraq bắt đầu nghĩ đến việc tái thiết Iraq, thì Toà Thánh tiếp tục đi trên con đường đối thọai với những anh chị em Hồi giáo. Khi được hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic) phỏng vấn hôm ngày 7 tháng 4, linh mục Khaled Akashed, vị đặc trách về Hồi giáo của Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách đối thoại liên tôn, đã quả quyết rằng hoàn cảnh hiện nay không thể làm ngưng trệ công cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha cho biết rằng: "Tất cả những sinh họat đã được ghi vào chương trình, và đều được thực hiện. Lần cuối cùng họp nhau tại Roma hôm ngày 20 tháng 3 năm 2003, gồm có những vị có trách nhiệm của Hội Ðồng Toà Thánh đặc trách đối thọai Liên Tôn, và những đại diện của thế giới Hồi giáo.

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 2 năm 2003, đã được tổ chức tại Cairô, thủ đô Ai cập, cuộc họp hằng năm của Ủy Ban Al Azhar, tại học viện có cùng tên gọi (Al Azhar) và  là Ủy Ban đại diện cho thẩm quyền tối cao của hồi giáo Sunnite. Vào tháng 7 năm 2003, sẽ có cuộc họp của Ủy Ban Liên Lạc Hồi Giáo và Công Giáo, tại một quốc gia ở Trung Ðông mà hiện nay chưa được chỉ định.

Cha Khaled Akasheh đã quả quyết rằng: "Lập trường rõ ràng của Ðức Gioan Phaôlô Ðệ Nhị, chống lại cuộc can thiệp quân sự vào Iraq, từ trước khi cuộc xung đột xảy ra, đã được những anh chị em Hồi giáo ủng hộ. Và điều nầy đã góp phần làm cho những anh chị em Hồi giáo không nhìn cuộc chiến hiện nay như là một cuộc chiến của các tôn giáo."

Nhân dịp gặp gỡ với các giám mục Indonesia về Roma viếng Toà Thánh, hôm ngày 29 tháng 3 năm 2003, Ðức Gioan Phaolô II đã yêu cầu các giám mục Công giáo, hãy dùng cơ hội nầy, để cổ võ một sự cảm thông với anh chị em Hồi giáo, để làm việc chung với nhau, như là những anh chị em dấn thân trong cùng một công việc đi tìm hoà bình".

Ðối với cha Khaled Akasheh, hoàn cảnh hiện tại khuyến khích dấn thân nhiều hơn nữa cho công cuộc đối thọai. Cha nói: "Tất cả chúng ta đều ủng hộ hoà bình khắp nơi trên thế giới. Chúng ta phải hiệp nhất với nhau để cầu xin Thiên Chúa làm cho cuộc xung đột được chấm dứt và cho công cuộc tái thiết đất nước có thể bắt đầu".

Cha Khaled cũng lưu ý mọi nguời đừng rơi vào cám dỗ xử dụng tôn giáo như là một phương tiện. Ám chỉ đến việc tổng thống Bush của Hoa Kỳ trước đây muốn đặt ra một ngày ăn chay và cầu nguyện, để khẩn xin sự bảo vệ và an toàn cho các lực lượng quân đội, cũng như ám chỉ đến những lời kêu gọi của Ông Sađam Hussein "hãy chiến đấu chống lại kẻ thù nhân danh Thiên Chúa",  Cha Khaled nhấn mạnh đến việc không nên sử dụng tôn giáo cho những mục tiêu chính trị như vậy.

Khi tiếp kiến một phái đoàn đại kết đến từ San Francisco, Hoa Kỳ, hôm thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã cầu nguyện sao cho trong thời gian của những cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, chứng tá của những người kitô - và ở đây cách cụ thể là của những người Công giáo, Chính thống giáo Hy lạp và Anh giáo --- được trở nên một dấu chỉ  của hy vọng và là một hứa hẹn cho sự hiệp nhất của nhân loại, một nhân loại được tái sinh và được canh tân trong ân sủng của Chúa Kitô.


Back to Home Page