Thuốc Uống Ðang Cần

Tại Các Trung Tâm Trợ Giúp Caritas Tại Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thuốc Uống Ðang Cần Tại Các Trung Tâm Trợ Giúp Caritas Tại Iraq.

Amman, Jordan (Zenit 7/04/2003) - Văn phòng Caritas -Iraq tại Amman đang sắp xếp để gởi những loại thuốc căn bản đến Baghdad, nhắm bổ sung cho 14 trung tâm Caritas tại Iraq.

Ðức Cha Shlemon Warduni và Ðức Cha Emmanuel-Karim Delly thuộc tòa giáo chủ Babylon và Chaldê cho biết, nhiều người đang tị nạn tại các nhà thờ Công giáo, nơi họ tạm trú qua đêm và nhận được thực phẩm và chăm sóc y tế.

Nhiều nguồn tin cho biết, hiện tại thực phẩm không thiếu, vì chúng có thể mua được tại các khu chợ trong thành phố.

Nhiều nhà chuyên môn của Caritas quốc tế người Anh tường trình trong hai ngày qua rằng, "tại Basra và Um Qasr, hai thành phố nằm về phía Nam, đang có sự nhiểm độc rất cao, do thiếu nước uống."

Những nguồn tin này cũng nói rằng, lực lượng liên minh đang làm việc để  cung cấp nước uống tại ngoại ô của Um Quasr, một việc làm có thể cung cấp 2.4 triệu lít nước mỗi ngày.

Giá bán cho 20 lít nước hiện nay là 300 dinars. Mức lương hàng tháng tại Iraq là 30,000 dinnars.

 

(VK)


Back to Home Page