ÐTC Gioan Phaolô II Tiếp Kiến

Bộ Trưởng Ngoại Giao Pháp

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Tiếp Kiến Bộ Trưởng Ngoại Giao Pháp.

Vatican (Zenit 6/04/2003) - Thứ sáu (4/04/2003), ÐTC đã tiếp kiến bộ trưởng ngoại giao Pháp, ông Dominique de Villepin; và đã nhấn mạnh đến nhu cầu chấm dứt sự đau khổ của người dân Iraq và cho phép người dân tại đó quyết định tương lai của họ. Sau  khi gặp ÐTC,  ông Ngoại Trưởng Pháp cũng gặp gỡ ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, và với Ðức TGM Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao tòa thánh.

Phát ngôn viên tòa thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro-Vall, cho biết, trong các lần gặp gỡ, "những vấn đề liên quan đến chiến tranh tại Iraq đã được đề cập đến, chẳng hạn như  nhu cầu làm giảm những đau khổ cho người dân, với niềm hi vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ trợ giúp,  để chính người dân Iraq trở thành những kẻ  dấn thân tái thiết đất nước của họ."

Thêm vào đó, "vấn đề giữa Israel và Palestine và một giải pháp nhanh chóng để làm cho hai quốc gia có chủ quyền,  được cùng nhau tồn tại, --- như là điều kiện không thể thiếu được cho nền hòa bình tại Trung Ðông, --- cũng được bàn tới."

Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls  còn cho biết thêm, "các lần gặp gỡ cũng đề cập đến đến tính cách quan trọng của việc nhìn nhận vai trò của các giáo hội và của các cộng đoàn tôn giáo trong hiến chương tương lai của Âu châu."

Ông Ngoại Trưởng Pháp đến Roma sau khi đã có những cuộc nói chuyện với bộ trưởng ngoại giao Nga, và Ông  bộ trưởng ngoại giao Ðức, về tương lai của thời hậu chiến Iraq. Họ đồng ý rằng, Liên Hiệp Quốc phải đóng vai trò quan trọng trong công việc tái thiết Iraq.

 

(VK)

 


Back to Home Page