Các Viên Chức Tòa Thánh Lo Sợ

Chiến Tranh Iraq Sẽ được xem Như

Cuộc Chiến Chống Lại Hồi Giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Viên Chức Tòa Thánh Lo Sợ Chiến Tranh Iraq Sẽ được xem Như Cuộc Chiến Chống Lại Hồi Giáo.

Vatican (CNS 18/02/2003) - Một viên chức hàng đầu của Tòa thánh về đối thoại liên tôn,  cảnh giác rằng, hành động quân sự chống lại Iraq có nguy cơ  làm cho thế giới Hồi giáo hiểu rằng đây là cuộc chiến giữa thế giới Tây phương và Hồi giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Vatican hôm 16/02/2003, ÐTGM Michael Fiztgerald, chủ tịch hội đồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn, nói rằng chiến tranh chống Iraq có thể kích động các cuộc tấn công vào các cộng đồng Kitô hữu thiểu số, tại những quốc gia hồi giáo, để trả thù.

Ngài nói, "Ðây không phải là cuộc chiến chống lại Hồi giáo, nhưng tôi tin rằng nó đang tạo nguy cơ cho việc giải thích theo chiều hướng nầy, tại những quốc gia đa số Hồi giáo, đặc biệt không chỉ tại Trung đông mà thôi."

Thêm vào đó, ngài nói, "có thể có những sự trả thù chống lại người Kitô, những người được xem như là đồng minh của các quyền lực tây phương."

 


Back to Home Page