Lời kêu gọi của Toà Thánh

gởi đến cộng đồng quốc tế

Hãy dấn thân củng cố sức mạnh của Luật Pháp

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lời kêu gọi của Toà Thánh gởi đến cộng đồng quốc tế: Hãy dấn thân củng cố sức  mạnh của Luật Pháp.

(Radio Veritas Asia 3/03/2003) - Hôm thứ Ba, mùng 1 tháng Tư năm 2003,  ÐTGM Celestino Migliore, quan sát viên thuờng trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng phát biểu trong Phiên Họp hằng năm của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Giải Giới; Ngài  kêu gọi hãy áp dụng những biện pháp cụ thể để giải giới và  thực hiện việc  "thương thuyết đa phương".  Ngài nói như sau: "Những đường lối chính trị trước đây, trong thời chiến tranh lạnh,  nhắm thuyết phục tài giảm vũ khí nguyên tử,  nay phải dẫn đưa đến những kết quả  là các biện pháp cụ thể để giải giới;  những biện pháp cụ thể nầy được xây dựng trên đối thoại và thương thuyết  đa phương."

Vào lúc mà "quốc tế công pháp" bị chà đạp --- như trường hợp đang xảy ra với cuộc chiến tại Iraq do quyết định của Hoa Kỳ vàAnh Quốc ---  Vị Ðại Diện Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đề cao  "sức mạnh của luật pháp" và lọai bỏ  "luật của sức mạnh". Ðức TGM  Migliore nhấn mạnh rằng: "nhờ  sự hỗ trợ của công pháp quốc tế, các đường lối chính trị củ -- của thời chiến tranh lạnh -- có thể cổ võ  giải pháp ôn hoà cho những cuộc xung đột,  phát triển một sự thông cảm nhau tốt đẹp hơn và khuyến khích một bầu khí  tin tưởng, cộng tác và tôn trọng nhau giữa  tất cả các quốc gia". Chỉ với phương tiện như vừa nói trên, nền hoà bình mới được xác định cách hữu hiệu.

Ðức TGM không nêu ra rõ ràng cuộc chiến hiện nay tại Iraq, nhưng chỉ ám chỉ đến tình trạng chiến tranh nầy,  qua cách nói  "một thế giới đang nghe các vũ khí nổ vang". Ngài bác bỏ lập trường cho rằng "trước những hăm dọa có mặt khắp nơi,  thì cần phải sử dụng "sức mạnh"  như là phương tiện hữu hiệu hơn và trực tiếp hơn. Theo Ðức TGM đại diện Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc,  thì lập trường trên xem ra như làm giảm bớt sự  cộng tác quốc tế trong việc tài giảm vũ khí. Ngoài ra, lập trường trên đây còn kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực trên những tương quan đa phương giữa các quốc gia.

ÐTGM  kỳ  vọng là khoá họp của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Giải Giới sẽ  mang lại kết quả là công bố được một sứ điệp rõ ràng nhắm tái thiết lập "sức mạnh của Luật Pháp", và loại bỏ  "Luật pháp của Sức Mạnh".  Tuy ngài nhìn nhận những tiến bộ của việc giải trừ vũ khí trong những thập niên qua, nhưng ÐTGM mong nuốn sao cho việc giải trừ vũ khí bằng cách "giới hạn sản xuất vũ khí",  được  củng cố  cho mạnh thêm, để đương đầu với những thách thức mới cũng như những hăm dọa mới.

Kết thúc bài diễn văn, Ðức TGM nhắc đến những cuộc biểu tình diễn ra trong những ngày qua trên toàn thế giới, chống lại chiến tranh tấn công vào Iraq, như là một dấu chỉ  cho mọi người biết rằng càng ngày càng có nhiều nguời có ý thức hơn về hoà bình. Ðức TGM nói như sau:

"Những cuộc quy tụ đặc biệt những con người nam nữ, mà chúng ta thấy dường như đang diễn ra khắp nơi, cho chúng ta biết rằng công cuộc xây dựng Hoà Bình đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong lương tâm nhân loại. Ðã đến lúc để mỗi người chúng ta,  với ý thức về tính cách trầm trọng của hoàn cảnh hiện nay, được hướng dẫn bởi một ý thức sâu xa về trách nhiệm của mình trong tiến trình giải trừ vũ khí.

 


Back to Home Page