Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ kinh truyền tin

trưa Chúa Nhật 30/03/2003

Tình Yêu Thiên Chúa là nền tảng

cho niềm hy vọng của nhân loại

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 30/03/2003: "Tình Yêu Thiên Chúa là nền tảng cho niềm hy vọng của nhân loại."

Tin Vatican (Zenit 30/03/2003) - Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật ngày 30 tháng 3 năm 2003,  tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma, ÐTC Gioan Phaolô II giải thích câu trích từ chương 3 phúc âm theo thánh Gioan:  "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nổi trao ban Con Một Mình cho thế gian, ngõ hầu ai tin vào Con Một Ngài, thì sẽ được sống  đời đời".

ÐTC  nói tiếp  như sau: "Chúng ta lắng nghe lời loan báo đầy an ủi trên, vào lúc mà những cuộc xung đột vũ trang  và gây đau thương, đang hăm dọa niềm hy vọng của nhân loại vào một tương lai tốt đẹp hơn... Những Lời trên của Tin Mừng xác nhận rằng "tình yêu của Thiên Chúa Cha bao trùm mọi người sống trên trần gian nầy. Làm sao người ta không nhìn thấy sự dấn thân phát xuất từ  sáng kiến của Thiên Chúa?  Ý thức về tình yêu  cao cả của Ngài, con người không thể làm gì khác hơn là cởi mở chính mình sống tình huynh đệ,  chấp nhân lẫn nhau và nhấp nhận những anh chị em khác nữa. Bằng chứng cuối cùng của Tình Yêu Thiên Chúa đối với con người, được  thể hiện trong hy sinh trên đồi Golgotha,  nơi  "Chúa Kitô chịu chết và đã sống lại vì chúng ta;    dùng chính Máu Người mà ghi dấu  giao ước mới và vĩnh viển với nhân loại." Kể từ đó, Bí Tích Thánh Thể  nhắc nhớ  đến Hy Sinh cao cả trên Thập Giá. Trong bí tích nầy, Chúa Giêsu, --- Bánh ban sự sống đời đời và là Man-na đích thật, --- nâng đỡ những kẻ tin trên con đường  vượt qua sa mạc  của cuộc đời, mà tiến về Ðất Hứa trên Trời.

Nhắc đến bí tích Thánh Thể, ÐTC thông báo cho biết là Ngài sẽ ký và công bố một Thông Ðiệp mới về Bí Tích Thánh Thể, vào ngày Thứ năm Tuần Thánh 17 tháng 03 năm 2003. Ðây là thông điệp thứ XIV, kể từ khi lên kế vị Thánh Pherô  tại ngai tòa Roma. ÐTC nói như sau:

 

"Tôi sẽ dành một Thông Ðiệp  về chính chủ đề  Bí Tích Thánh Thể; và nếu Chúa muốn,  nhân dịp thứ năm Tuần Thánh sắp đến, tôi sẽ ấn ký trong Thánh Lễ Tiệc Ly. Tôi sẽ trao thông điệp nầy cách tượng trưng cho các linh mục, thay thế cho bức thơ mà tôi thường có thói quen gởi cho các ngài trong dịp nầy; và qua các linh mục, tôi gởi thông điệp mới nầy cho toàn thể Dân Chúa. Ngay từ bây giờ, tôi trao phó  cho Mẹ Maria Văn Kiện quan trọng nầy, một văn kiện nhắc lại giá trị nội tại và tầm quan trọng --- đối với Giáo Hội --- của Bí Tích đã được Chúa Giêsu để lại cho chúng ta, như là kỷ niệm sống động của cái chết và sống lại của Người."

 

Như vừa nói trên, đây là thông điệp thứ  14 kể từ khi ÐTC Gioan Phaolô II được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma, đến nay.

(1) Thông điệp đầu tiên, là thông điệp về Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc Con Người, (Redemptor Hominis) được  ấn ký tháng 3 năm 1979.

(2) Thông điệp thứ hai về Thiên Chúa Cha, Ðấng giàu lòng nhân từ, (Dives in misericordia) được ấn ký  tháng 12 năm 1980.

(3) Thông Ðiệp thứ ba về Lao Ðộng, (Laborem exercens)  được ấn ký  vào tháng 9 năm 1981;

(4) Thông điệp thứ tư  về hai thánh Cyrillô và Mêtôdiô, Tông Ðồ của Dân Tộc Slavô, (Slavorum Apostoli),  được ấn ký vào tháng 7 năm 1985;

(5) Thông Ðiệp thứ năm về Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Ðấng ban sự sống,  (Dominum et Vivificantem) được ấn ký  vào tháng 5 năm 1986;

(6) Thông điệp thứ sáu về Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của Ðấng Cứu Chuộc, (Redemptoris Mater) được ấn ký vào tháng 3 năm 1987;

(7) Thông điệp thứ bảy về Quan Tâm đối với Vấn Ðề Xã Hội, (Sollicitudo rei socialis) được ấn ký vào tháng 2 năm 1988;

(8) Thông điệp thứ tám, về hoạt động truyền giáo, có tựa đề là Sứ Mạng của Ðấng Cứu Thế, (Redemptoris Missio) được ấn ký vào tháng giêng năm 1991;

(9) Thông điệp thứ chín để kỷ niệm 100 năm ban hành thông điệp Tân Sự của Ðức Lêô thứ XIII, có tựa đề là Năm Thứ 100,  (Centesimus annus) được ấn ký vào tháng 5 năm 1991;

(10) Thông điệp thứ mười về giáo huấn luân lý, có tựa đề là Ánh Sáng Sự Thật, (Veritatis Splendor) được ấn ký vào tháng 10 năm 1993;

(11) Thông Ðiệp thứ mười một, về sự sống con người, có tựa đề là Tin Mừng Sự Sống,   (Evangelium Vitae) được ấn ký vào tháng 3 năm 1995;

(12) Thông điệp thứ mười hai, về đại kết, có tựa đề là Ước chi chúng được nên một,  (Ut sint Unum) ,được ấn ký  vào tháng 5 năm 1995;

(13) Thông điệp thứ mười ba, về Ðức Tin và Lý Trí, (Fides et Ratio) được ấn ký vào tháng 10 năm 1998.

(14) Và thông điệp thứ mười bốn, sẽ được ấn ký và công bố vào ngày thứ Năm Tuần Thánh năm  2003 nầy, về Bí Tích Thánh Thể.

 


Back to Home Page