Các Nhà Lãnh Ðạo Các Tôn Giáo

Kêu Gọi Hòa Bình Tại Trung Ðông

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Nhà Lãnh Ðạo Các Tôn Giáo Kêu Gọi Hòa Bình Tại Trung Ðông.

London (Zenit 25/03/2003) - Các nhà lãnh đạo Kitô giáo, Do thái giáo và Hồi giáo tại Anh quốc đang nhấn mạnh đến tình liên đới giữa những cộng đoàn theo niềm tin tôn giáo khác nhau,  trong thời chiến tranh hiện nay.

Họ nói trong một thông báo chung rằng, "giữa  những bất ổn và sôi động, chúng tôi  tin rằng thật là quan trọng để chống lại bất cứ cố gắng  nào nhằm chia rẽ chúng ta."

Thông báo được đưa ra hôm thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2003, được ký bởi Ðức TGM Rowan Williams, tổng giám mục Canterbury của Anh giáo, Ðức HY Cormac Murphy-O'Connor, tổng giám mục Westminster, của Công Giáo, và giáo sĩ Zaki Badawi, chủ tịch hội đồng các đền thờ hồi giáo tại Anh quốc.

Thông báo nhìn nhận đường lối chính trị của Anh quốc dấn thân "xây dựng một xã hội trong đó các cộng đoàn có niềm tin khác nhau, có thể song song phát triển  trong  hòa đồng và  tôn trọng lẫn nhau". "Chúng tôi thúc giục tất cả các cộng đoàn hãy duy trì sự dấn thân của họ thực hiện  mục tiêu này, tại thời điểm đầy căng thẳng hiện nay."

Trong một nổ lực để xác nhận nền tảng tôn giáo và chia sẻ những giá trị chung, họ tuyên bố rằng, chiến tranh tại Iraq "không phải là cuộc xung đột tôn giáo cũng không phải là cuộc xung đột giữa các tôn giáo." Họ nói, "Chúng tôi hoàn toàn từ chối bất cứ cố gắng nào nhằm trình bày  cuộc chiến cách sai lầm theo ý nghĩa xung đột này."

Thêm vào đó, thông báo cũng hô  hào các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự hãy tôn trọng quy ước Geneva và những nguyên tắc về cách hành xử trong chiến tranh, và nhấn mạnh sự quan trọng của cầu nguyện để có một nền hòa bình bền vững tại Trung đông.

Trong khi đó, Hội đồng giám mục Canada đã đưa ra một thông báo về cuộc xung đột Iraq. Các vị giám mục cầu nguyện cho "cuộc chiến mới này sớm kết thúc, và người dân vô tội thoát được những hậu quả kinh khủng của nó."

Hội đồng giám mục Canada cũng ủng hộ  Chính Phủ Canada về việc không tham gia vào xung đột hiện nay, và khen ngợi vai trò của Chính phủ  trong "mọi nổ lực thể hiện tình liên đới quốc tế và hòa bình trong thế giới."

 

(VK)

 


Back to Home Page