Giới Truyền Thông

Thường Có thành kiến  đối với Tôn Giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Truyền Thông Thường Có thành kiến  đối với  Tôn Giáo.

Rome (CNS 18/02/2003) - Một vị giáo sư về Truyền thông thuộc Dòng Tên cho biết, Giới truyền thông thường thích dùng những bối cảnh phức tạp, như cuộc xung đột giữa Israel và Palestine hoặc sự căng thẳng với Iraq.

Cha Robert White nói tại một cuộc họp tại Roma được tổ chức trong hai ngày 17 và 18/02/2003 về chủ đề "Truyền Thông và Sự Thật: Một viễn cảnh liên tôn về tường trình đạo đức," được tài trợ bởi hội Ðồng Thế Giới Về Tôn Giáo và Hòa Bình rằng, "không gian giới hạn và những nguyên tắc của việc viết tin dẫn đến việc đưa ra những hàng tít quá đơn giản và dễ hiểu  để lôi cuốn  đọc giả."

Các diễn giả Âu châu, Bắc Mỹ và Trung đông đồng ý rằng, đang lúc cuộc xung đột Israel- Palestine tiếp tục và Liên minh do Hoa kỳ dẫn đầu, đang chuẩn bị tấn công Iraq, thì những thành kiến cũ kỹ chống lại Do thái và Hồi giáo đang thấy xuất hiện thường xuyên hơn trong các phương tiện truyền thông.

 


Back to Home Page