ÐTGM Jean-Louis Tauran lo sợ

Chiến Tranh Có Thể Gây Nhiều

Cuộc Tấn Công Khủng Bố Trên Toàn Thế Giới

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTGM Jean-Louis Tauran lo sợ Chiến Tranh Có Thể Gây Nhiều Cuộc Tấn Công Khủng Bố Trên Toàn Thế Giới.

Vatican (AFP 25/03/2003) - ÐTGM Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao tòa thánh nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo công giáo "Fa-mi-glia Cris-tiana" rằng, chiến tranh có thể gây thêm nhiều khủng bố trên toàn thế giới, và châm lửa cho chủ nghĩa cực đoan."

ÐTGM Tauran nói, "cuộc chiến tại Iraq sẽ làm phát sinh tất cả những loại chủ nghĩa cực đoan có thể, bao gồm chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Chúng ta phải ý thức về điều đó. Chiến tranh sẽ tạo ra chủ nghĩa khủng bố."

ÐTGM Tauran cho biết, cuộc chiến hiện nay có thể gây nhiều thiệt hại cho cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Thiên chúa giáo, và ngài cho biết  thêm rằng, các nhà bình luận tại Trung Ðông đang nói đến "cuộc thập tự chinh thứ mười". Theo Ðức TGM, Ðây chỉ là  một sự tuyên truyền, nhưng dù sao, đây  là một con đường mà con người dễ dàng bị cám dỗ đi theo.

Ngài tiếp tục chỉ trích sự rạn nứt bên trong Liên Hiệp quốc. Ngài nói, "Liên Hiệp quốc là dụng cụ duy nhất mà chúng ta có, để quản trị  các quốc gia. Liên Hiệp quốc là kết quả của những kinh nghiệm đau thương từ thế chiến thứ hai. Những quốc gia ký vào hiến chương Liên  Hiệp Quốc hứa với thế giới rằng họ sẽ không xử dụng chiến tranh để giải quyết những tranh chấp của họ."

 

(VK)

 


Back to Home Page