Người Dân Kuwait

Cầu Nguyện Cho Hòa Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Dân Kuwait Cầu Nguyện Cho Hòa Bình.

Kuwait (Zenit 24/03/2003) - Ðức Cha Francis Micallef, -- vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội Công giáo tại Kuwait, -- đã biểu lộ sự đồng cảm của ngài vì những đau khổ mà người dân Iraq đang gánh chịu do hậu quả của chiến tranh.

Ðức Cha Francis Micallef tại thủ đô vương quốc Kuwait, chăm sóc khoảng 153,000 người Công giáo,  nói rằng "chúng tôi đau buồn, vì thấy những gì mà người dân Iraq đang trải qua, sau nhiều năm cấm vận và đau khổ."

Ðức Cha Micallef, giám quản tông tòa, tại Kuwait trong vòng 21 năm qua, nói về chiến tranh trong thánh lễ chúa nhật 23/03/2003 rằng, "Chúng ta đã hiệp thông cầu nguyện cùng với ÐTC và với cộng đoàn Kitô hữu khắp thế giới trước khi chiến tranh bùng nổ, và chúng ta sẽ tiếp tục cầu  nguyện với hi vọng rằng cuộc chiến này sẽ không gây nhiều thương vong, và rằng hòa bình và sự ổn định sẽ được tái lập sớm chừng nào có thể."

Ðức Cha cho biết, người dân tại Kuwait đang sống trong căng thẳng do chiến tranh tại quốc gia láng giềng. Nhiều người dân tại Kuwait mang sẵn mặt nạ chống hơi độc  để đề phòng trường hợp bị tấn công bằng vũ khí hóa học.

Hầu hết những người công giáo tại Kuwait là người ngoại quốc, và họ thuộc nhiều cộng đoàn của nhiều lễ nghi - La tin, Syro-Malabar của Ấn độ, Maronites của Liban, Copts và Armêni. Phần lớn họ làm việc trong những cơ sỡ dầu hỏa hoặc giúp việc trong các gia đình tư nhân.

 

(VK)

 


Back to Home Page