ÐTC Gioan Phaolô II Nói

Xã Hội Ðược Lợi  Ích

nhờ Những Cuộc Hôn Nhân Chung Thủy

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Nói Xã Hội Ðược Lợi  Ích  nhờ Những Cuộc Hôn Nhân Chung Thủy.

Vatican (CNS 18/02/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II nói, những cuộc kết hôn chung thủy, một vợ một chồng, không chỉ là những dấu hiệu bí tích của tình yêu Chúa Giêsu, nhưng còn là cách thức tốt nhất để giáo dục con cái và để chấm dứt việc truyền nhiễm bệnh AIDS (SIDA).

Trong một sứ điệp riêng hôm 15/02/2003 cho các giám mục đến từ Guinea, Liberia, Gambia và Sierra Leone, ÐTC đã làm nổi bật những thách thức do bởi bệnh AIDS (SIDA), bởi sự phân rẻ của gia đình, sự nghèo khổ, đối thoại liên tôn và xung đột dân sự.

Các vị giám mục từ các quốc gia Phi Châu nói trên, đến Roma viếng Toà Thánh theo luật định 5 năm một lần, để tường trình lên ÐTC về tình trạng của các giáo phận của các ngài.

 


Back to Home Page