ÐTC nói Nên Thánh Là Một Ðiều Có Thể

Ðối Với Mọi Tín Hữu

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói, Nên Thánh Là Một Ðiều Có Thể Ðối Với Mọi Tín Hữu.

Vatican (Zenit 23/03/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II nói trong bài giảng thánh lễ phong chân phước hôm chúa nhật ngày 23 tháng 3/2003 rằng nên thánh là một đòi hỏi, nhưng là một đòi hỏi có thể thực hiện được đối với mọi Kitô hữu.

Khoảng 40,000 khách hành hương tham dự thánh lễ ngoài trời  do ÐTC Gioan Phaolô II chủ tế, để phong chân phước cho hai nữ tu  người Tây Ban Nha, một nữ tu người Thụy sĩ - cả ba nữ tu này qua đời vào giữa thế kỷ 20. Một linh mục người Pháp qua đời vào thế kỷ thứ 19,  và một bác sĩ người Hungary qua đời vào năm 1931.

ÐTC kêu gọi "các tín hữu hãy là những người thợ  xây dựng sự hòa giải."

Trong bài giảng, ÐTC, vị lãnh đạo  của hơn 1 tỉ người công giáo trên toàn thế giới, đã nói  rằng những  con người bình thường, với sự hi sinh và dấn thân,  có thể nên thánh;  "việc tôn phong cho những vị  tân chân phước này,  khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự hoàn thiện phúc âm."

ÐTC nhắc nhở rằng đây là một hành trình khó khăn, nhưng là điều có thể làm được đối với  mọi người.

Tổng thống Ferenc Madl của Hungary và hoàng tử Otto von Habsburg, 90 tuổi, con của vị hoàng đế cuối cùng của Áo-Hungary,  cũng cùng tham dự thánh lễ.

Trong suốt triều giáo hoàng của ngài, ÐTC Gioan Phaolô II đã phong 1,308 vị chân phước và 464 hiển thánh.

 

(VK)

 


Back to Home Page