Ðức TGM Desmond Tutu Của Anh Giáo

cho rằng Chiến Tranh Tại Iraq

Không Thể Biện Minh Ðược

đó là một điều Vô Luân Và Xấu Xa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức TGM Desmond Tutu Của Anh Giáo cho rằng: Chiến Tranh Tại Iraq "Không Thể Biện Minh Ðược",  đó là một điều Vô Luân Và Xấu Xa.

Pretoria, Nam Phi (AFP 19/03/2003) - Hôm thứ Tư  19 tháng 3/2003,  ÐTGM Desmond Tutu, 71 tuổi, người Nam phi, và là vị được giải Nobel Hòa bình thế giới n ăm 1994,  đã chỉ trích cuộc tấn công không thể tránh được,  do Hoa kỳ lãnh đạo,  như là việc không thể biện minh, vô luân và xấu xa,  và cảnh bào rằng  phụ nữ và trẻ em có thể là những nạn nhân cho cuộc tấn công này.

Vị thắng giải Nobel hòa bình  năm 1994 đặt vấn đề rằng, "Ai sẽ là kẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất? và ngài trả lời, "như mọi người đều biết, đó những người vô tội, phụ nữ và trẻ em."

ÐTGM Tutu nói, ngài có cùng một quan điểm với "hàng triệu người" trên thế giới, với những người đã nhận giải Nobel hòa bình, cũng như với ÐTC Gioan Phaolô II, một nhân vật  nổi bật nhất trong việc chống chiến tranh tại Iraq.

ÐTGM Tutu nói, "thật là đau buồn, nếu một người nào đó nghĩ đến  việc  Hoa kỳ đã giúp Nam Phi trở thành quốc gia tự do vào năm 1994;  và đó là điều mà Hoa kỳ phải hảnh diện, đó là truyền thống của họ."

"Nhưng điều đáng buồn hơn cả,  là một quốc gia vĩ đại với một truyền thống cao cả trong việc bảo vệ tự do,  lại có lối cư xử  ngược lại với truyền thống của họ."

ÐTGM Tutu nói thêm, "không có sự biện minh nào cho cuộc chiến tại Iraq; đây là cuộc tấn công "bất hợp pháp", xét theo lý thuyết  của một cuộc chiến  chính nghĩa."

Ngài nói, "trong lý thuyết của một cuộc chiến chính nghĩa,  thì một trong những điều kiện là cuộc chiến đó phải được công bố bởi  "Quyền Hành hợp pháp". Hoa kỳ không có quyền hợp pháp này. Ðiều này đã được chứng tỏ bởi sự thật rằng, Hoa kỳ đã thất bại trong việc tìm hậu thuẫn từ Hội Ðồng Bảo An Liên Hiêp Quốc."

ÐTGM Tutu nói, "trong một cuộc chiến tranh chính nghĩa, bạn phải dùng mọi giải pháp hòa bình để giải quyết xung đột --- những người ủng hộ hòa bình đều có lập trường muốn dành cho những nhà kiểm soát vũ khí  thêm thời gian nữa .... như các bạn đã nghe Pháp, Ðức, Nga và Trung quốc và hàng triệu người khác, kể cả người Mỹ,  đã từng lên tiếng. Rõ ràng những người này tin rằng những giải pháp hoà bình vẫn chưa được khai thác hết.

Ngài nói thêm các quốc gia Pháp, Nga, Ðức ... hiểu chiến tranh là gì,  bởi vì chiến tranh đã xảy ra trên đất nước của họ. Hoa kỳ không biết nhiều về sự tàn phá của chiến tranh. Ðối với nhiều người Hoa kỳ,  chiến tranh  là những gì mà họ nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình.

Ngài nói thêm, ngay cả "khi bạn có mục đích tốt,  bởi vì mục đích tốt  không thể biện minh cho phương tiện  xấu được."

 

(VK)

 


Back to Home Page