Các Dòng Tu Công Giáo Tại Iraq

Xin ở Lại Iraq Nếu Chiến Tranh Bùng Nổ

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Dòng Tu Công Giáo Tại Iraq Xin ở Lại Iraq Nếu Chiến Tranh Bùng Nổ.

New Delhi, Ấn độ (CNS 19/03/2003) - Các  dòng tu công giáo xin    lại Baghdad, thủ đô Iraq, mặc dầu lo sợ cuộc tấn công quân sự của Hoa kỳ. Bốn  Nữ Tu của dòng Mẹ Têrêsa --- (dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái) --- đang  điều hành viện mồ côi tại Baghdad cho biết họ từ chối rời khỏi Iraq, mặc cho các nhà thiện nguyện của Liên hiệp quốc, các nhà kiểm tra vũ khí Liên Hiệp quốc và các ký giả đã rời khỏi Baghdad trước khi cuộc tấn công của Hoa kỳ xảy ra.

Nữ tu Densy nói cho thông tấn xã UCAN trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại hôm thứ Tư 19/03/2003 rằng: "Những em bé này cần chúng tôi, chúng tôi phải chăm sóc cho chúng." Bốn nữ tu này, ngoài Nữ tu Densy,  còn có  hai nữ tu khác người Ấn độ, và một nữ tu người Bangladesh. Tòa đại sứ Ấn độ đã yêu cầu tất cả công dân của họ hãy cấp tốc rời khỏi Iraq, nhưng các nữ  tu truyền giáo đã từ chối để ra đi.

 

(VK)

 


Back to Home Page