ÐHY Egan Của Hoa kỳ Nói

Ngài Vẫn Còn Hi Vọng Cho Hòa Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Egan Của Hoa kỳ Nói Ngài Vẫn Còn Hi Vọng Cho Hòa Bình.

New York (CNS 18/03/2003) - Trong bài giảng thánh lễ nhân  ngày lễ thánh Pattrick, ÐHY Edward Egan của New York, đã biểu lộ hi vọng rằng đất nước có thể tránh được cuộc chiến  tại Iraq. Ngài nói, mỗi người chúng ta hãy khẩn cầu Thiên chúa, để tìm được một giải pháp hòa bình.

Lễ thánh Pattrick năm nay nhằm vào ngày 17/03/2003, trùng với ngày tổng thống Bush của Hoa kỳ tuyên bố "thời điểm của sự thật cho thế giới."

Tuy nhiên, một cách rõ ràng, tổng thổng Bush đã quyết định rằng giải pháp ngoại giao không còn có thể được tiếp tục nữa, và ông đã từ bỏ mọi cố gắng vận động cho nghị quyết thứ hai được thông qua tại Hội Ðồng Bảo An Liên  Hiệp Quốc; và vì thế,  đã đưa đến việc tổng thống Bush ra tối hậu thư  yêu cầu "ông Saddam và những người con trai của ông"  phải rời khỏi Iraq,  trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

 

(VK)

 


Back to Home Page