Toà Thánh Chuẩn Bị Cho Khoá Họp thông thường

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

vào tháng 10 năm 2004

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toà Thánh Chuẩn Bị Cho Khoá Họp thông thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 năm 2004.

(Radio Veritas Asia - 17/03/2003) -Theo hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ, (Apic 25/02/2003), thì hiện Toà Thánh đang chuẩn bị cho khoá họp thông thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, bàn về Bí Tích Thánh Thể. Khoá họp được dự trù  diễn ra tại Roma, vào tháng 10 năm 2004.

Ngày 26 tháng 2 năm 2003,  một  ủy ban gồm ba chuyên viên  đã họp nhau lần đầu tiên, để chuẩn bị cho việc soạn thảo văn kiện chuẩn bị khoá họp, được gọi là "Lineamenta"  (Những đường nét chính), để gởi  cho các giám mục trên khắp thế giới, xin góp ý, để  rồi sau đó, từ nay đến năm 2004,  một ban chuyên môn  sẽ soạn ra một văn kiện thứ hai, đưọc gọi là "Tài Liệu Làm Việc"  (Instrumentum Laboris), dùng làm căn bản cho công việc thảo luận trong khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, vào tháng 10 năm 2004.

Văn kiện thứ nhất "Lineamenta" (Những đường nét chính) sẽ được đưa ra trình bày vào tháng 3 năm 2004, cho các thành viên của Văn Phòng Tổng Thư  Ký THÐGM, họp nhau  tại  Roma. Các thành viên này sẽ góp ý để sọan tài liệu  gởi  cho tất cả các giám mục trên toàn thế giới.

Khoá họp thông thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 năm 2004, sẽ là khoá họp thông thường lần thứ 7 trong suốt 25 năm làm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaôlô II. Không kể những khoá họp đặc biệt,  và khoá ngọai thường đã qua, nguời ta có thể lưu ý đến vài khoá họp  có liên quan đến từng thành phần Dân Chúa, như sau:

- năm 1980, khoá họp thông thường về Gia Ðình;

- năm 1983, khoá thông thường về đề tài "Hoà Giải và Ðền Tội";

- năm 1987, khoá họp thông thường bàn về giáo dân;

- năm 1990, khoá họp thông thường bàn về việc huấn luyện các linh mục;

- năm 1994,  khoá họp thông thường về đời tận hiến;

- năm 2001  khoá họp về các giám mục.

Vào cuối năm 2003, Tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về giám mục năm 2001, sẽ được công bố.

Và như chúng ta vừa nói trong bản tin trên, tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt về Châu Âu, đã diễn ra vào năm 1999,  thì nay sắp được công bố vào cuối tháng 6 năm 2003. Nhưng cũng có nguồn tin, cho rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ dời ngày công bố Tông Huấn nầy lại cho đến năm 2004; lý do là  vì ÐTC Gioan Phaolô II muốn chờ  cho xong  việc soạn Hiến Pháp cho Liên Hiệp Châu Âu.  Văn Bản Hiến Pháp nầy còn đang được soạn ra trong Hội Ðồng Châu Âu, và được dự trù là sẽ xong vào năm 2004.

Ngoài khoá họp thông thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2004, người ta cũng nói đến một khoá họp ngọai thường đặc biệt,  sẽ được triệu tập vào cuối năm 2003. Ðây là lần thứ hai có khoá họp ngoại thường. Lần thứ nhất có khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngọai thường, là vào năm 1985, nhân dịp kỷ niệm 20 năm bế mạc công đồng Vaticanô 2. Ðặc điểm của một khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngọai thường là: những nghị phụ tham dự  khoá họp ngọai thường  chỉ là những vị Tổng Giám Mục và những vị Chủ Tịch các Hội Ðồng Giám Mục mà thôi, và  đề tài của khoá họp ngọai thường  là một đề tài liên hệ đến sinh họat thời sự của Giáo Hội. Còn những nghị phụ tham dự Khoá Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, là những giám mục được các Hội Ðồng Giám Mục khắp nơi chọn ra làm đại diện về họp.  Khoá họp thông thường được dự trù triệu tập vào tháng 10 năm 2004, bàn về đề tài Bí Tích Thánh Thể, một chủ đề đang gặp nhiều xáo trộn, nhất là trong lãnh vực sinh hoạt Phụng Vụ. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tỏ ra rất quan tâm đến những xáo trộn nầy, xét vì Bí Tích Thánh Thể là trung tâm của Ðức Tin Công Giáo.

Ngoài khoá họp thông thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, nguồn tin từ Vatican cho biết thêm rằng: một Thông Ðiệp và một Ghi Chú Giáo Lý về Bí Tích Thánh Thể sẽ được công bố  trong thời gian gần đây, có thể là trước Mùa Hè năm 2003 nầy.

 

(ÐTD)

 


Back to Home Page