Vài Chi Tiết về Việc

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

tiếp Ông Kofi Anan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Chi Tiết về Việc Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp Ông Kofi Anan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.

(Radio Veritas Asia - 19/02/2003) - Trong những ngày nầy, những trao đổi ngọai giao được thực hiện giữa Vatican, Iraq và Liên Hiệp Quốc.

ÐHY Roger Etchegaray đã kết thúc sứ mạng tại thủ đô Bagdad, và đã về đến Roma chiều thứ hai, ngày 17 tháng 2/2003, và đã gặp ÐTC Gioan Phaolô II trong bửa ăn sáng ngày thứ ba 18 tháng 2/2003, để có đủ thời giờ tường trình cho ÐTC biết về chuyến đi của mình, vừa đồng thời chuyển cho ÐTC  sứ điệp của tổng thống Saddam Hussein.

Rồi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều cùng ngày thứ ba - 18 tháng 2/2003 - ÐTC tiếp Ông Kofi Anan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc. Hãng tin công giáo Apic nhận định về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc như sau:

"Gặp ÐTC, Ông Kofi Anan có thể  được nhiều thông tin chính xác hơn về hoàn cảnh hiện nay. Dựa trên những thông tin nhận được tại Vatican, Ông Kofi Anan có thể xét  đến khả thể  của việc Ông đi Bagdad hay không, giống như  sứ mạng đã được thực hiện bởi vị tiền nhiệm của Ông,  là Ông Perez de Cuellar, vào tháng giêng năm 1991, và bởi chính ông vào năm 1998.  Năm 1991, Ðức  Tổng Giám Mục Renato Martinô, lúc đó còn là quan sát viên thuờng trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc,  đã  khuyến khích Ông Tổng Thư Ký  Liên Hiệp Quốc đi Bagdad,  để làm giảm nhẹ tình trạng căng thẳng lúc đó. Năm 1998, Ông  Kofi Anan cũng đã đến Bagdad.

Còn về việc Ông Kofi Anan đến Vatican gặp Ðức Gioan Phaolô II,  thì lần đầu tiên Ông đến Vatican, là ngày 15 tháng tư năm 1997.

Ngày  6 tháng 6 năm 1998, là  lần thứ hai Ông đến gặp ÐTC, để nói về dự án thành lập Toà Án Hình Sự  Quốc tế.

Lần thứ ba, Ông đến Vatican gặp ÐTC, là ngày 3 tháng 6 năm 1999, để thảo luận về cuộc khủng hoảng xảy ra trong miền Yougoslavi.

thứ Ba, ngày 18 tháng 2/2003, là lần thứ tư  Ông đến Vatican, vì cuộc khủng hoảng hiện nay tại Iraq.

Về phần Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, thì như chúng ta đã nói,  khi thi hành sứ mạng tại Bagdad trong vòng một tuần lễ, ÐHY  đã được  gặp trực tiếp tổng thống Saddam Hussein, trong vòng hơn một tiếng đồng hồ,  vào sáng thứ bảy ngày 15 tháng 2/2003;  Và tại Vatican, truớc đó một ngày, tức ngày 14 tháng 2/2003, Ðức Gioan Phaolô II  đã gặp Ông Tarek Aziz, phó thủ tướng Iraq.

Cả hai vị sứ giả nầy - ÐHY Etchegaray sứ giả của ÐTC tại Bagdad, và Phó Thủ Tuớng Tarek Aziz, sứ giả của Tổng Thống Iraq đến Vatican - đều có mang một sứ điệp viết tay cho các vị lãnh đạo  quốc gia.

Như chúng ta đã tổng kết về những tuyên ngôn của ÐHY Roger Etchegaray trong bài thời sự ngày thứ Ba 18/02/2003,  ÐHY tin tưởng rằng Hoà Bình là điều còn có thể được, và rằng "còn có một kẻ hở nhỏ" giữa đám mây mù đang phủ lên Iraq trong lúc nầy. Và Ðức Hồng Y cảnh tỉnh là "mọi nguời phải dấn thân làm việc hết sức mình, để thiết lập lại sự tin tuởng lẫn nhau, để đáp lại những đòi hỏi của cộng đoàn quốc tế."

Ðức Hồng Y Sodanô, quốc vụ khanh Toà Thánh, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo "Tương Lai", của Hội Ðồng Giám Mục Italia, số phát hành cho ngày thứ ba 18 tháng 2/2003, đã quả quyết rằng "Toà Thánh không  có lập trường "chủ hoà" bằng mọi giá, bởi vì Toà Thánh chấp nhận "cuộc chiến tự vệ". Nhưng đúng hơn, Toà Thánh  có lập trường "Giảng Hoà", luôn dấn thân để phòng ngừa đừng cho những xung đột xảy ra. Trong khi đó, Ðức Hồng Y Mahony, Tổng Giám Mục Los Angeles, bên Hoa Kỳ,  đã xác định lập trường rằng "Chiến tranh không thể giải quyết những vấn đề tại Trung Ðông và sẽ là giải pháp tồi tệ nhất trong các giải pháp".

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 


Back to Home Page