Linh Mục Hong Kong tình nguyện

ban Bí Tích Xức Dầu cho bệnh nhân SARS

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Linh Mục Hong Kong tình nguyện đến ban Bí Tích Xức Dầu cho những bệnh nhân SARS.

Hong Kong (UCAN 15/05/2003) - Ðức Giám Mục Giáo Phận Hong Kong đã đồng ý bổ nhiệm 5 linh mục đến các bệnh viện để ban Bí Tích Xức Dầu cho các giáo dân bị lây nhiễm Hội Chứng SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Cơn dịch bệnh SARS đã lây lan cách trầm trọng tại Hong Kong và tính đến ngày 14/05/2003, đã có 227 người bị chết vì dịch bệnh này.

5 Linh Mục này được bổ nhiệm sau khi Giáo phận đã thăm dò ý kiến các linh mục trong giáo phận vào dịp cuối tháng Tư năm 2003 để xem những ai muốn tình nguyện đến ban Bí Tích Xức Dầu cho những giáo dân bị nhiễm Hội chứng SARS và những giáo dân ở những khu bệnh bình thường khác. Kể từ cuối tháng 3 năm 2003, vì tình trạng lây lan của SARS, các bệnh viện đã ngưng không cho phép các cuộc thăm viếng tại những khu vực của bệnh nhân SARS cũng như những khu vực khác của bệnh nhân bình thường. Linh Mục Dominic Trần Kỳ Minh (Chen Chi Ming) Tổng Ðại Diện của Giáo Phận, vào ngày 9/05/2003, đã nói với hãng tin UCAN rằng, đã có khoảng 45 linh mục ký tên tình nguyện đến các bệnh viện để Ban Bí Tích Xức Dầu cho các giáo dân bị nhiễm Hội Chứng SARS, nhưng Ðịa Phận chỉ chọn ra 5 người để chuyên trách ở khu vực có những bệnh nhân của Hội Chứng SARS. Riêng 40 linh mục kia thì được chỉ định để ban Bí Tích Xức Dầu tại những khu vực của những bệnh nhân bình thường.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page