Thống Kê của sở Y Tế Ðài Loan về những lứa tuổi

dễ bị lây nhiễm Hội Chứng SARS

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Báo cáo của sở Y Tế Ðài Loan về những lứa tuổi dễ bị lây nhiễm Hội Chứng SARS.

Taipei (13/05/2003) - Sở Y Tế Ðài Loan đưa ra một bản thống kê về tình hình những người Ðài Loan bị lây nhiễm Hội Chứng SARS dựa theo những lứa tuổi khác nhau như sau:

Tại Ðài Loan, những thanh niên nam nữ ở lứa tuổi từ 20 tới 49 tuổi là dễ bị lây nhiễm nhất. Tính đến ngày 13/05/2003 đã có 3 trẻ em dưới 10 tuổi bị lây nhiễm Hội Chứng SARS. Trong khi đó, những bệnh nhân của Hội Chưng SARS trên 50 tuổi có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Tính cho đến ngày 13/05/2003, tổng số những người bị lây nhiễm Hội Chứng SARS ở Ðài Loan được phân phối như sau:

- từ 0 tới 9 tuổi: tổng số người bị nhiễm Hội Chứng SARS là 3 người.

- từ 10 tới 19 tuổi: tổng số người bị nhiễm Hội Chứng SARS là 4 người.

- từ 20 tới 29 tuổi: tổng số người bị nhiễm Hội Chứng SARS là 28 người.

- từ 30 tới 39 tuổi: tổng số người bị nhiễm Hội Chứng SARS là 34 người.

- từ 40 tới 49 tuổi: tổng số người bị nhiễm Hội Chứng SARS là 38 người.

- từ 50 tới 59 tuổi: tổng số người bị nhiễm Hội Chứng SARS là 22 người.

- từ 60 tới 69 tuổi: tổng số người bị nhiễm Hội Chứng SARS là 11 người.

- từ 70 tới 79 tuổi: tổng số người bị nhiễm Hội Chứng SARS là 18 người.

- trên 80 tuổi: tổng số người bị nhiễm Hội Chứng SARS là 9 người.

Dựa theo bản báo cáo trên, tại Ðài Loan, số người từ 20 tới 49 tuổi bị nhiễm bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất, khác với những quốc gia khác, thông thường những người ở lứa tuổi từ 40 tới 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Có lẽ nguyên nhân tạo ra sự khác biệt này là do ảnh hưỡng sự lây nhiễm của Ðài Loan phát xuất từ bệnh viện Hòa Bình (Taipei Municipal Ho-Ping Hospital) và Bệnh Viện Nhân Tế (Jen-Chi Hospital) của Thành Phố Ðài Bắc, làm lây nhiễm tới những công nhân viên phục vụ trong bệnh viện và rồi sau đó lây lan sang những người thân trong gia đình của những công nhân viên này. Vi khuẩn của Hội Chứng SARS từ Quảng Ðông du nhập vào Ðài Loan do bởi những người bà con của họ từ Quảng Châu, Quảng Ðông đến Ðài Loan trong dịp lễ Thanh Minh để Tảo Mộ ông bà tổ tiên theo truyền thống hằng năm của người Trung Hoa. Và từ đó, lây lan sang nhiều người khác ở Ðài Loan.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page