Vi khuẩn Coronavirus của dịch bệnh SARS

có thể sống sót bên ngoài cơ thể của con người

trong nhiều ngày

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Vi khuẩn Coronavirus của dịch bệnh SARS có thể sống sót bên ngoài cơ thể của con người trong nhiều ngày.

Geneve (WHO 4/05/2003) - Các nhà nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu của Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới ở Geneve (WHO: World Health Organization), vào ngày 4/05/2003 đã đưa ra những kết quả cho biết, cần phải cẩn thận hơn, vì có nhiều trường hợp bị nhiễm bệnh tuy không tiếp xúc với người bị bệnh. Họ cho biết, vi khuẩn coronavirus của dịch bệnh SARS có thể sống sót bên ngoài cơ thể của con người, và thời gian sống sót của vi khuẩn này tuỳ thuộc vào điều kiện và môi trường phát triển của nó.

Ðể chống lại sự lây lan của dịch bệnh SARS ở bên ngoài, những nhà nghiên cứu này cũng cho biết một tin vui mừng, đó là chỉ trong 5 phút đồng hồ chất khử trùng "chlorine bleach" có thể tiêu diệt vi khuẩn gây ra hội chứng SARS.

Những nghiên cứu từ các ca bệnh của SARS và những nghiên cứu trong các viện nghiên cứu từ Hongkong, Japan và Ðức Quốc, cho thấy trên những mặt plastic, sau khi đã làm khô ráo, dịch bệnh SARS có thể sống sót trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Tờ Washingon Post cũng tường thuật rằng, một bác sĩ của WHO đã tìm thấy vi khuẩn coronavirus có thể sống sót trên 24 tiếng đồng hồ trên các mặt plastic.

Trong môi trường của phân, dịch bệnh SARS có thể sống sót ít nhất trong 2 ngày, và trong nước tiểu có thể sống sót ít nhất là 24 tiếng đồng hồ. Các nghiên cứu ở Hongkong, Japan, và Ðức Quốc cho thấy, vi khuẩn của SARS được tìm thấy trong phân của bệnh nhân, trong điều kiện người bệnh này bị triệu chứng tiêu chảy, đã có thể sống sót trong 4 ngày. Tuy nhiên số lượng để vi khuẩn này có thể gây nên truyền nhiễm thì chưa được chắc chắn.

Những chuyên viên nghiên cứu từ những người bị nhiễm trong khu chung cư tập thể Amoy Garden ở Hongkong, nơi đã gây truyền nhiễm cho hơn 300 người, đã đưa ra giả thuyết cho rằng, có thể do những đường ống dẫn nước phế thải, khi bị vỡ ra, đã gây truyền nhiễm cho nhiều người trong chung cư. Những người này cũng có thể đã bị nhiễm khi tiếp xúc gần với những người bệnh hoặc cũng có thể họ đã bị nhiễm do từ những chất thải ra của những người bệnh khi họ ho hay hắt xì làm văng ra như nước bọt, đàm, hoặc từ nước tiểu họ thải ra mang theo những dịch bệnh và chúng nó còn sống sót trong những nhà vệ sinh công cộng... Và cũng có thể họ đã bị nhiễm khi sờ vào những tay cầm ở thang máy, cửa ra vào...

Ðể phòng bệnh, tốt hơn hết là cần phải rửa tay sạch sẽ cẩn thận. Và tất cả những nơi bị nghi là có dịch bệnh cũng cần phải sát trùng cẩn thận, đặc biệt là những nơi công cộng, như nhà vệ sinh ở các nhà thương... Các khoa học gia ở Hongkong khám phá ra rằng, ba loại khử trùng thông thường như: formaldehyde, ethanol, và acetone, cũng có thể xử dụng để khử trùng cách hiệu quả. Chỉ trong vòng 5 phút, những loại khử trùng này có thể tiêu diệt vi khuẩn coronavirus.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page