Ðức Tân Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn văn Tốt

Sứ Thần Tòa Thánh Tại Benin và Togo

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tốt làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Benin và Togo.

(Tin Vatican - 25/11/2002) - Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tốt làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Benin và Togo vào ngày Thứ Hai 25/11/2002.

Trước khi đi nhận nhiệm vụ mới với cương vị là Sứ Thần Tòa Thánh tại Benin và Togo, Ðức Ông Phêrô Tốt sẽ được phong chức Tổng Giám Mục. Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tốt hiện đang làm việc cho Tòa Khâm Sứ ở Benin và Tongo.

Ðức Tân Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt sinh năm 1949 tại Thủ Dầu Một, Việt Nam, học tại Tiểu chủng viện Saigòn và tốt nghiệp vào năm 1968. Sau đó Ngài được Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình gửi sang du học tại Trường Truyền giáo Urbaniana, Roma. Sau khi thụ phong Linh Mục vào năm 1974 ngài vào học tại trường ngoại giao của Tòa Thánh, và sau khi tốt nghiệp trường ngoại giao, ngài được bổ nhiệm đi phục vụ tại nhiều nơi trên thế giới, gồm cả Mỹ châu, Á châu, Phi châu và tại Paris. Hiện nay Ngài đang phục vụ tại Benin và Togo.

Nước Cọng Hòa Nhân Dân Benin ở Phi Châu, nằm sát bên Nigeria. Quốc Gia Benin với diện tịch khoảng 112,622 cây số vuông, có thủ đô là Porto Novo trên thực tế là Cotonou, với dân số khoảng hơn 5 triệu người. 65% theo thuyết duy linh, Công Giáo chiếm 17%, Hồi Giáo chiếm 13%.

Nước Cộng Hòa Togo nằm sát bên Benin với diện tích 56,800 cây số vuông, thủ đô là Lomé với dân số ước lượng hơn 4 triệu người. 46% theo thuyết duy linh, Công Giáo chiếm 28%, Hồi Giáo chiếm 17%, Tin Lành chiếm 9%.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page