ÐTC kêu gọi

không nên để cho người cao niên

phải lo lắng nhiều

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi không nên để cho người cao niên phải lo lắng nhiều.

Vatican (Zenit 10/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II đưa ra  lời yêu cầu hôm thứ Tư (10/04/2002) cho việc giảm bớt những lo lắng đang được cảm nghiệm bởi nhiều người già và yêu cầu để họ được hội nhập vào xã hội. Ngài nói trong một sứ điệp gởi đến thủ tướng Tây ban Nha, ông Jose Maria Aznar, trong cuộc họp lần thứ hai của Liên hiệp quốc về tuổi già, đang được tổ chức tại Madrid rằng, "tôi cảm thấy gần gũi  với những người già cả, không chỉ vì lý do mục vụ, nhưng vì tôi cũng đang chia sẻ cùng hoàn cảnh với họ."

Ngài nói, "người già không nên được xét như là gánh nặng của xã hội. Họ không nên được đặt vào trong hoàn cảnh cô đơn; và sự cô đơn nầy, trong xã hội, có thể sánh như là một cái chết". ÐTC muốn nhìn thấy "người già cả được hội nhập cách hiệu quả vào trong xã hội và có thể  cống hiến kinh nghiệm, kiến thức và sự khôn ngoan của họ."

Ngài nói, điều bình thường là  có những căn bệnh kinh niên ảnh hưởng đến người già và họ cần phải đối diện chính họ trong những thời điểm cuối cùng của cuộc sống.  Trong những lúc đau đớn và phụ thuộc,  họ không chỉ được giúp đỡ bởi tất cả những thành quả của khoa học và kỷ thuật, nhưng họ cũng phải được giúp đỡ với một kỷ năng và tình yêu,  để họ không cảm thấy là một gánh nặng không cần thiết, và tệ hơn nữa, đẩy họ vào ước muốn để được chết."

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ được 82 tuổi vào ngày 18/05/2002; và ngài giải thích rằng, "người dân phải được giáo dục trong suốt cuộc đời của họ về việc tuổi già đang  chờ đợi họ, và có thể chấp nhận sự thay đổi khi điều này xảy ra, cả trong cuộc sống và trong thế giới làm việc."

 


Back to Home Page